leftcenterrightdel
 

 

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Công Phàn, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, Chuyên gia cao cấp chính trị, Học viện Chính trị CAND, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân dân, nguyên Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam; đồng chí Vũ Xuân Diện, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Lương Phúc Sơn, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh; các đồng chí lãnh đạo và cán bộ chủ chốt VKSND tỉnh Quảng Ninh... 

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Công Phàn - Phó Viện trưởng.VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị. 

Về phía Báo Bảo vệ pháp luật có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng biên tập Báo Bảo vệ pháp luật; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Biên tập, lãnh đạo các phòng và đông đảo nhà báo, phóng viên, biên tập viên và các nhân viên của Báo Bảo vệ pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, trong thời gian qua, Viện trưởng VKSND tối cao luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền trong ngành KSND, trong đó đã có riêng một Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 23/8/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành KSND. Theo Chỉ thị 01 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019, Viện trưởng yêu cầu Báo Bảo vệ pháp luật tiếp tục có các biện pháp tuyên truyền hoạt động của Ngành; nhân rộng các điển hình tiên tiến; giới thiệu các cách làm hiệu quả; mở chuyên trang, chuyên mục mới đế hướng tới chào mừng 60 năm ngày thành tập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2020).

Qua theo dõi, lãnh đạo VKSND tối cao ghi nhận trong 2 năm trở lại đây, Báo Bảo vệ pháp luật đã có sự phát triển toàn diện cả về công tác thông tin tuyên truyền, cả về xây dựng tổ chức bộ máy và các hoạt động xã hội. Báo Bảo vệ pháp luật quán triệt, triển khai tốt phương châm của Ngành là“Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”.

Về công tác tuyên truyền, Báo Bảo vệ pháp luật đã đổi mới toàn diện báo in, báo điện tử Bảo vệ pháp luật; tuyên truyền đậm nét về hoạt động của toàn ngành, nhất là công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, tuyên truyền về việc thực hiện các đạo luật mới được Quốc hội thông qua liên quan đến vai trò của VKSND… Báo bảo vệ pháp luật cũng tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về Cải cách tư pháp; tuyên truyền phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm; mở nhiều chuyên trang, chuyên mục về Điều tra theo đơn thư bạn đọc; Phòng chống, tham nhũng; trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy…

Báo Bảo vệ pháp luật cũng chủ động trong việc tuyên truyền, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ Kiểm sát. Lãnh đạo VKSND tối cao đánh gia cao sáng kiến của Báo Bảo vệ pháp luật phối hợp với các cơ quan báo chí của Trung ương để mở rộng công tác thông tin, tuyên truyền về ngành KSND; đồng thời phát động Cuộc thi viết "Chân dung cán bộ Kiểm sát và Bản lĩnh Kiểm sát viên", xây dựng nhân tố điển hình, gương người tốt, việc tốt, lấy cái đẹp đẩy lùi cái xấu... Năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Báo Bảo vệ pháp luật là “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực phát triển.

 
leftcenterrightdel
Đồng chí Vũ Xuân Diện, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng.

Đặc biệt, mới đây, Báo Bảo vệ pháp luật Tổ chức Giải thể thao ngành Kiểm sát nhân dân - Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ IX- năm 2019. Giải thể thao năm nay đạt kỷ lục về số vận động viên và số lượt trận thi đấu, với gần 600 vận động viên của 43 Đoàn đến từ VKSND tối cao, VKS Quân sự Trung ương, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bước sang năm 2020, năm có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Kiểm sát nhân dân khi tròn 60 năm xây dựng và phát triển, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Quyết định về việc thành lập và quy định nhiệm vụ các Ban giúp việc Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo VKSND tối cao tặng bức tranh Bác Hồ cho Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Theo tinh thần của Phiên họp đầu tiên của Ban tuyên truyền ngày 23/7 vừa qua, Báo Bảo vệ pháp luật được giao chủ trì tổ chức 3 nội dung quan trọng:

Một là, tổ chức Hội diễn văn nghệ toàn ngành KSND; Hai là, tổ chức Hội thao toàn ngành KSND; Ba là, tổ chức cuộc thi tìm hiểu về truyền thống 60 năm ngành KSND; tổ chức cuộc thi viết về “Chân dung cán bộ kiểm sát và Bản lĩnh kiểm sát viên”.

Phát biểu tại buổi tập huấn, đồng chí Vũ Xuân Diện, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban nội chính Tỉnh uỷ, đại diện Ban thường vụ tỉnh uỷ Quảng Ninh chia sẻ, tỉnh Quảng Ninh rất vinh dự khi được Báo Bảo vệ pháp luật chọn là địa điểm tổ chức buổi tập huấn rất ý nghĩa.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Phó Viện trưởng Trần Công Phàn với lãnh đạo chủ chốt Báo Bảo vệ pháp luật và VKSND tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Vũ Xuân Diện khẳng định, tỉnh Quảng Ninh rất mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan báo chí Trung ương, trong đó có Báo Bảo vệ pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh và thể hiện sự hiếu khách của tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Bảo vệ pháp luật đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo VKSND tối cao đã dành cho Báo Bảo vệ pháp luật.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Bảo vệ pháp luật phát biểu tại Hội nghị.

Tổng biên tập Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Đảng ủy, Ban biên tập, công chức, viên chức, người lao động Báo Bảo vệ pháp luật sẽ nghiêm túc thực hiện có hiệu quả những chỉ đạo mà Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tối cao đã tin tưởng giao cho đơn vị.

Trong phần lớn thời gian còn lại của buổi tập huấn, PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh đã thông báo tình hình, những thách thức trong công tác tuyên truyền, báo chí hiện nay; quán triệt những nội dung cơ bản trong Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, gợi mở cho Báo Bảo vệ pháp luật những kỹ năng khi triển khai các đề tài, các bài viết chống quan điểm sai trái, thù địch.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Hồng Vinh quán triệt các nội dung cơ bản về công tác phòng, chống quan điểm sai trái thù địch. 

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, trong những năm qua, các thế lực thù địch đã không ngừng đẩy mạnh thực hiện diễn biến hòa bình, tuyên truyền các luận điệu sai trái nhằm chống lại Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Đồng chí Nguyễn Hồng Vinh nhấn mạnh, dưới góc độ báo chí, truyền thông, Báo Bảo vệ pháp luật và các cơ quan báo chí khác trong cả nước cần thực hiện nhiều nhiệm vụ đồng bộ, trong đó trọng tâm là: Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cho lãnh đạo, cán bộ, nhân viên; Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống diễn biến hòa bình, phản bác lại luận điệu sai trái của các thế lực thù địch;

Tuyên truyền, kết hợp xây và chống cho hài hòa để không gây mất ổn định tình hình chính trị của đất nước; Kiên quyết, kiên trì chống tiêu cực với phương châm làm lành mạnh xã hội, góp phần phát triển đất nước;

Thực hiện mở rộng dân chủ để tập hợp trí tuệ của cả tập thể, tăng cường công tác phản biện mang tính chất xây dựng… ; tham gia tích cực, có hiệu quả trong cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, khẳng định thương hiệu Báo Bảo vệ pháp luật trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam.

Vũ Cảnh