Thời gian gần đây, bên cạnh việc xử lý nghiêm những tài xế chở quá tải, Thanh tra giao thông tỉnh còn xử phạt nặng các chủ xe về hành vi này. Điều này đã góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn từ gốc nạn chở quá khổ, quá tải.

 


Nhiều chủ xe bị phạt

Sáng 26-9, trên quốc lộ 51 (đoạn qua xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành), tổ tuần tra của Thanh tra giao thông tỉnh phát hiện xe tải 54S-8958 (do tài xế Dương Văn Tiện, ngụ tại phường Tân Thuận, quận 7, TP.Hồ Chí Minh, điều khiển) có biểu hiện chở quá tải nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra tải trọng. Qua cân thực tế, xe 54S-8958 đang chở 18,5 tấn hàng, trong khi tải trọng tối đa được phép chở là 10 tấn. Thanh tra giao thông tỉnh đã lập biên bản và ra quyết định phạt vi phạm hành chính số tiền 6 triệu đồng đối với tài xế Dương Văn Tiện về hành vi chở hàng vượt tải trọng thiết kế trên 50%; đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế này 60 ngày. Liên quan đến vụ việc này, Chánh Thanh tra giao thông tỉnh cũng ra quyết định xử phạt chủ xe 54S-8958 là Công ty TNHH  Dịch vụ vận tải Quang Dũng (trụ sở tại phường Bến Thành, quận 1, TP.Hồ Chí Minh) số tiền 6 triệu đồng về hành vi giao hoặc để cho tài xế Dương Văn Tiện chở hàng quá tải.

Chiều cùng ngày, trên quốc lộ 56 (thuộc địa phận xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức), Thanh tra giao thông tỉnh cũng phát hiện xe tải 72C-00727 chở hàng vượt quá tải trọng cho phép trên 50%. Bên cạnh việc xử phạt tài xế số tiền 6 triệu đồng về lỗi chở quá tải, Thanh tra giao thông tỉnh còn ra quyết định phạt ông Bùi Quang Ánh, đại diện công ty TNHH Hoàng Uyên (trụ sở tại tỉnh Phú Thọ) 12 triệu đồng về hành vi giao hoặc để tài xế xe 72C-00727 chở quá tải.

Ông Nguyễn Tấn Thành, Chánh Thanh tra giao thông tỉnh, cho biết: Trước đây, đối với hành vi chở quá tải, Thanh tra giao thông chỉ áp dụng chế tài đối với tài xế (phạt tiền, tước bằng lái…). Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông - Vận tải, từ quý III-2014 đến nay, lực lượng Thanh tra giao thông toàn tỉnh đã bắt đầu xử lý mạnh tay đối với các chủ xe chở quá tải bằng hình thức phạt tiền và tạm giữ phương tiện. Chỉ tính riêng trong 2 tháng 8 và 9 vừa qua, Thanh tra giao thông đã ra quyết định phạt vi phạm hành chính 94 chủ xe chở quá tải, với tổng số tiền phạt 410 triệu đồng; đồng thời tạm giữ 16 xe ô tô tải.

Yêu cầu chủ xe ký cam kết chở đúng tải

Theo ông Nguyễn Tấn Thành, thực tế cho thấy, phần lớn các tài xế chở hàng quá tải đều có sự “bật đèn xanh” của chủ xe. Do vậy, việc xử lý nghiêm cả tài xế lẫn chủ xe chở quá tải là cần thiết để ngăn chặn từ gốc tình trạng chở quá tải, quá khổ. Trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm, Thanh tra giao thông các huyện, thành phố sẽ đến từng DN vận tải, yêu cầu chủ xe ký cam kết thực hiện nghiêm túc quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô và tải trọng tối đa được phép chở của phương tiện. “Nếu chủ xe đã ký cam kết rồi mà vẫn để phương tiện của mình chở quá tải, chúng tôi sẽ áp dụng tình tiết tăng nặng đối với những trường hợp này” - ông Nguyễn Tấn Thành, khẳng định.

Ông Vũ Ngọc Thảo, Giám đốc Sở GT-VT tỉnh, Phó ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh, cho biết: Sau thời gian xử lý nghiêm cả tài xế lẫn chủ xe, nạn chở quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh đã giảm rõ rệt, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kéo dài tuổi thọ hệ thống đường sá và giữ gìn mỹ quan đô thị. Những tháng cuối năm 2014, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa sẽ tăng cao, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, Sở đã chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát 24/24h trên những tuyến đường trọng điểm và xử lý nghiêm những tài xế, chủ xe chở quá tải. Đặc biệt, đối với những đơn vị vận tải có nhiều xe vi phạm chở quá tải, Sở sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét rút giấy phép kinh doanh.

 

Theo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

.