leftcenterrightdel
Các hạng mục khác như hệ thống đèn chiếu sáng, cáp điện, cáp viễn thông và hệ thống thoát nước cũng được di chuyển để phục vụ dự án.

Tại nút giao Lê Văn Lương – Hoàng Minh Giám – Nguyễn Tuân, một trong những “điểm đen” ùn tắc hàng ngày ở khu vực Thanh Xuân và Yên Hòa, công nhân cùng máy móc đã tiến hành xén rộng vỉa hè gần 2m, chặt hạ và di dời nhiều cây hoa sữa lớn nằm trong phạm vi mở rộng lòng đường. 

leftcenterrightdel
Đây là 1 trong những nút giao thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm.

Theo lãnh đạo Ban Duy tu, số cây xanh bị chặt hạ tại đây đa số đã già cỗi, khó đảm bảo sinh sống nếu dịch chuyển, nên phương án chặt bỏ đã được phê duyệt. Những cây thuộc diện giữ lại thì sẽ được di dời đến vị trí khác phù hợp hơn trong thành phố.

Việc xén hè, mở rộng các trục chính được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc, tăng năng lực lưu thông cho các tuyến đường vốn luôn chịu áp lực lớn do lưu lượng phương tiện cao.

leftcenterrightdel
Hàng cây hoa sữa trên đường Lê Văn Lương được đánh giá đã già cỗi, được đơn vị thi công chặt hạ.
leftcenterrightdel
Ghi nhận tại đường Hoàng Minh Giám, đơn vị thi công đang tiếp tục di chuyển cáp điện, cáp viễn thông được chôn dưới vỉa hè.

Trong năm 2025, Ban Duy tu đã triển khai xén hè và mở rộng mặt đường tại 6/11 nút giao trọng điểm, gồm: Đình Thôn – Phạm Hùng, Vũ Quỳnh – Mễ Trì, Ngõ 171 – Nguyễn Xiển, Ngõ Hòa Bình 7 – Minh Khai, Chu Huy Mân – Nguyễn Lam và Cổ Linh – Thạch Bàn.

5 nút giao còn lại, gồm Minh Khai (gầm cầu Vĩnh Tuy – Mạc Thị Bưởi), Huỳnh Thúc Kháng – Nguyễn Chí Thanh, Lê Văn Lương – Hoàng Minh Giám – Nguyễn Tuân… đang được gấp rút thi công, với mục tiêu hoàn thành trước ngày 25/12.

leftcenterrightdel
Việc mở rộng các nút giao được kỳ vọng góp phần làm giảm ùn tắc giao thông.
Duy Minh