Thời gian qua, người dân trên địa bàn thôn Thành Lợi, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá và các khu vực lân cận liên tục bày tỏ sự bức xúc khi chứng kiến hàng loạt xe tải hạng nặng chở đất, vật liệu xây dựng… chạy với tốc độ cao trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, các xe này thường xuyên phóng nhanh, vượt ẩu, có dấu hiệu quá khổ, quá tải và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
    |
 |
Xe tải chở đất “đại náo” đường mòn Hồ Chí Minh.
|
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, tại xã Tân Thành, Công ty Cổ phần năng lượng sinh học Thanh Hóa (có địa chỉ tại: Số nhà 20, phố Ngô Đức, Khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đang tiến hành thi công xây dựng dự án Nhà máy sản xuất viên nén gỗ năng lượng sinh học Thanh Hoá. Để triển khai dự án này, UBND tỉnh Thanh Hóa đã cấp phép cho Công ty tận thu 438.461,17 m3 đất làm vật liệu san lấp với diện tích khu vực khai thác 30.055 m2.
Mặc dù vị trí khai thác nằm ngay sát đường mòn Hồ Chí Minh nhưng đơn vị thi công lại không đặt biển cảnh báo an toàn từ xa để người tham gia giao thông nhận biết. Bên cạnh đó, tập trung số lượng lớn xe tải ra vào chở đất dày đặc; lượng đất bị rơi từ các thùng xe làm cho bề mặt đường trơn trượt và gây ra tình trạng bụi bặm dâng cao.
    |
 |
Các đoàn xe chở đất làm bụi bặm cuốn theo, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. |
Phản ánh của người dân địa phương, đoàn xe tải chở đất không những chạy sát đuôi nhau mà còn vượt ẩu qua các khu dân cư, trường học, khúc cua và đoạn đường hẹp. Điều này không chỉ tạo nguy hiểm cho người tham gia giao thông mà còn gây hư hại mặt đường.
    |
 |
Các đoàn xe tấp nập, chen nhau chạy qua khu dân cư đông đúc. |
Một người dân thôn Thành Lợi, xã Tân Thành cho biết: “Từ khi điểm khai thác đất đi vào hoạt động, nhà tôi không ngày nào được yên. Những xe “hổ vồ” chạy ầm ầm suốt ngày, bụi bặm khiến mặt mũi chúng tôi luôn hứng đất. Thậm chí, bữa ăn cũng không yên. Bụi bẩn quá mức!
Sau khi họ tưới nước, bùn đất như “tráng bánh” chảy xuống nhà tôi. Tôi phải quét, con tôi phải cào, nhưng chỉ chốc lát, bụi lại xuất hiện. Nhà cửa và hàng quán quanh đây đều bám đầy bụi.
Ngay từ sáng sớm, khi mở mắt ra đã thấy xe chạy ầm ĩ liên tục suốt cả ngày. Dân cư cả xóm đều vô cùng bức xúc về tình trạng này.”
    |
 |
Các hộ dân xung quanh khu vực phải che chắn bụi, đất. |
Anh L.H.D., hộ dân sinh sống ngay cạnh đường mòn Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tôi đi làm qua đoạn đường này hàng ngày, rất sợ khi gặp những chiếc xe tải chở đất nối đuôi nhau. Nhiều lúc, họ chạy với tốc độ cao, xe máy của tôi phải ép sát lề vì lo va chạm bất ngờ. Bụi đất bay mịt mù, bám đầy vào nhà cửa và bàn ghế. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý triệt để.”
Ngoài ra, nhiều hộ dân khác trên địa bàn cũng bày tỏ mối lo ngại về việc đoàn xe tải chở nặng gây hư hại mặt đường, tiếng ồn và ô nhiễm môi trường, từ đó tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất lớn.
    |
 |
Các đoàn xe ra vào dày đặc tại khu vực tận thu đất làm cản trở người tham gia giao thông. |
Ghi nhận phía bên trong dự án, các máy xúc cỡ lớn đang hoạt động hết công suất liên tục bổ xuống, móc đất lên chất đầy vào các xe tải để nhanh chóng chở đi ra ngoài tiêu thụ.
Cùng với đó, nhiều khu vực trong dự án đã được khoét sâu cho thấy khối lượng khai thác đất ở khu vực là rất lớn. Thậm chí, trong số các xe chở đất nhiều xe có dấu hiệu cơi nới thành thùng.
    |
 |
Máy xúc cỡ lớn đang hoạt động hết công suất, chất đầy vào các xe tải để nhanh chóng chở đi ra ngoài tiêu thụ.
|
Chỉ trong ít phút có mặt tại hiện trường, phóng viên ghi nhận hàng chục xe chen nhau vào nhận đất, rồi rầm rập chở ra ngoài. Có những thời điểm, cả đoàn xe nối đuôi nhau lao vun vút trên đường đông dân cư. Xe đi đến đâu cuốn theo khói bụi mù mịt đến đó.
    |
 |
Công trường nhộn nhịp cảnh xe "hổ vồ" vận chuyển đất. |
Trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, ông Trần Văn Anh - Chủ tịch UBND xã Tân Thành xác nhận, trên địa bàn xã đang có một điểm tận thu đất thuộc dự án Nhà máy sản xuất viên nén gỗ năng lượng sinh học Thanh Hóa của Công ty cổ phần năng lượng sinh học Thanh Hóa. Dự án đã được triển khai gần 2 tháng nay, việc khai thác đất đã được cấp phép và có đầy đủ giấy phép khai thác của UBND tỉnh.
Ông Trần Văn Anh cho biết thêm: "Đến nay xã chưa nhận được bất kỳ phản ánh nào từ phía người dân, chức năng, nhiệm vụ của xã chỉ giám sát về vấn đề môi trường của dự án, cho đến nay, xã chưa ghi nhận được bất kỳ dấu hiệu bất thường gì về môi trường. Đối với vấn đề xe cộ, xã không nắm được số lượng cũng như công suất của các phương tiện do việc quản lý xe thuộc thẩm quyền của tỉnh, bởi đây là doanh nghiệp lớn".
Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc./.