    |
 |
| Hình ảnh tại lễ khởi động. |
UBND tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức lễ khởi động hai dự án thành phần 2-4 và 2-5 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP Hồ Chí Minh, đoạn từ kênh Thầy Cai đến cảng Hiệp Phước.
Hai dự án có tổng chiều dài khoảng 78,3km, tổng mức đầu tư khoảng 43.298 tỉ đồng, được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải là nhà đầu tư thực hiện dự án.
Theo kế hoạch, hai dự án phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2029.
Đây là các dự án thành phần quan trọng thuộc tuyến đường Vành đai 4 TP Hồ Chí Minh, có vai trò kết nối mạng lưới giao thông liên vùng, tăng cường khả năng vận chuyển hàng hóa giữa các khu công nghiệp, khu vực sản xuất với hệ thống cảng biển và các trung tâm logistics.
Để phục vụ triển khai dự án, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức đợt cao điểm 90 ngày đêm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Đến thời điểm khởi động, địa phương đã chi trả bồi thường, hỗ trợ cho 4.792/5.220 trường hợp bị ảnh hưởng, với diện tích khoảng 639/681ha, đạt hơn 94% diện tích cần giải phóng mặt bằng.
Đối với các trường hợp còn lại, tỉnh tiếp tục rà soát, giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành phần mặt bằng còn lại, đẩy nhanh di dời hạ tầng kỹ thuật và xử lý những khó khăn phát sinh trong quá trình thi công.
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh được giao bám sát tiến độ, chủ động điều phối và kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.
Đối với nhà đầu tư và các nhà thầu, tỉnh yêu cầu khẩn trương huy động nhân lực, máy móc, thiết bị để tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
Đáng chú ý, nguồn vật liệu xây dựng là một trong những vấn đề được tỉnh tập trung tháo gỡ. Nhu cầu cát phục vụ dự án Vành đai 4 cùng các công trình trọng điểm khác trên địa bàn Tây Ninh giai đoạn 2026 - 2030 ước khoảng 22 triệu m³.
Trước nhu cầu này, Tây Ninh đang phối hợp với An Giang, Vĩnh Long để tìm nguồn cung cát; đồng thời làm việc với TP Đồng Nai về nguồn đá phục vụ thi công.
Lãnh đạo tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng công trình và quản lý vốn đầu tư, phòng ngừa thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình triển khai dự án.