Có mặt tại chốt xử lý vi phạm về làn đường, phần đường của CSGT Công an TP.Buôn Ma Thuột trong một giờ đồng hồ, có đến hàng chục người bị xử phạt vì lỗi đi sai làn đường, song đáng chú ý hầu hết những người vi phạm đều tỏ ra “bất ngờ” vì không biết mình bị phạt lỗi gì.

 


Thực tế cho thấy, tại các tuyến đường qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột đều có vạch kẻ trắng để phân làn cho từng loại xe, nhưng vẫn còn nhiều trường hợp chưa đi đúng phần đường, làn đường theo quy định. Dễ thấy nhất là trên đường Nguyễn Tất Thành (TP. Buôn Ma Thuột), không ít trường hợp người điều khiển xe máy lấn sang phần đường ôtô, dù làn đường khá rộng, nhưng một số người vẫn ngang nhiên chọn cho mình một lối đi riêng, bất chấp nguy hiểm cho mình và cho người khác. Khi không có lực lượng CSGT, tình trạng đi sai làn đường càng diễn ra phổ biến, nhất là trong giờ cao điểm hoặc vào những ngày trời mưa, các tuyến đường trở nên chật chội, giao thông lộn xộn, ai cũng muốn tìm cho mình khoảng trống để chạy xe nhanh… Theo báo cáo của Phòng CSGT Công an tỉnh, 9 tháng năm 2014, toàn tỉnh xảy ra 382 vụ va chạm và TNGT, trong đó có đến 181 vụ đi sai làn đường, phần đường. Chỉ tính trong tháng 10-2014 có đến 7/12 vụ TNGT nghiêm trọng do người điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường.

Theo Điều 13, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định, trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép. Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường; xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái; phương tiện di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải… Tại Nghị định 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt lỗi chuyển làn đường không đúng nơi quy định và không có tín hiệu báo trước sẽ phạt từ 80 đến 100.000 đồng đối với người điều khiển mô tô, xe máy; 300 đến 400.000 đồng đối với người điều khiển ôtô.

 

Theo Báo Đaklak

.