Lầy lội tỉnh lộ ĐT609
Cập nhật lúc 14:27, Thứ bảy, 25/10/2014 (GMT+7)
Báo Quảng Nam đã nhiều lần phản ánh về sự xuống cấp của tuyến đường ĐT609, đoạn phía tây cầu Ái Nghĩa thuộc địa phận huyện Đại Lộc.
Tuyến ĐT609 là trục giao thông huyết mạch qua địa bàn xã Đại Nghĩa. Ông Đặng Văn Lộc - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Nghĩa cho biết, trước tình trạng xuống cấp của tuyến đường, xã đã có tờ trình gửi huyện kiến nghị phản ánh lên tỉnh để quan tâm khắc phục triệt để. Được biết, đoạn ngập nước trước đây qua địa bàn Đại Nghĩa được Sở Giao thông vận tải đầu tư mương thoát nước dọc bên phải tuyến. Tuy nhiên, mương đã bị vùi kín bởi bùn đất và thực trạng người dân khi xây nhà lấp cả mương thoát; nước mưa không có nơi chảy dẫn đến ngập cục bộ. Còn theo ông Đoàn Tân - Chủ tịch UBND thị trấn Ái Nghĩa, mặt đường đoạn qua khu vực dẫn đến các trường Mầm non Ái Nghĩa, Tiểu học Hứa Tạo, THPT Huỳnh Ngọc Huệ bị nát vụn không đảm bảo an toàn giao thông. Thị trấn cũng đã kiến nghị cấp trên nhiều lần nhưng chưa được giải quyết triệt để.
Theo ông Nguyễn Văn Trúc - Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, việc đầu tư nâng cấp thuộc về thẩm quyền quản lý của tỉnh. Địa phương muốn làm cũng chịu vì nguồn lực có hạn. Trong khi đó, nhiều tuyến đường huyện đã xuống cấp cần phải có kinh phí sửa chữa. Để khắc phục tạm thời những đoạn hư hỏng nghiêm trọng, đơn vị quản lý đường hoặc địa phương chỉ có thể chở vài xe đá cấp phối để tạo mặt bằng cho dễ lưu thông. Cách đây hơn 2 tháng, lãnh đạo tỉnh làm việc với Đại Lộc, huyện kiến nghị vấn đề trên và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện. Mùa mưa bão đã tới mà chưa thấy đơn vị này có động tĩnh gì. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Bảo Trị - Trưởng phòng Kỹ thuật thẩm định (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh) nói: “Đơn vị đã đi khảo sát thực địa và thấy cần thiết phải khẩn trương nâng cấp các đoạn tuyến km16+160 - km17+640, km20+460 - km20+960 và km24+750 - km27 (dài khoảng 4,3km). Chúng tôi cũng đã có tờ trình xin chủ trương UBND tỉnh cho phép triển khai đầu tư phân kỳ các đoạn tuyến trên”.
Theo ông Nguyễn Bảo Trị, đơn vị đã kiến nghị lãnh đạo tỉnh cho phép đầu tư phù hợp với điều kiện ngân sách còn khó khăn. Trước mắt phải sửa chữa các đoạn hư hỏng nặng để nhân dân đi lại vào mùa mưa lũ, đồng thời đảm bảo tận dụng lại toàn bộ nền, mặt đường nhằm làm theo quy mô dự án được duyệt sau này. Nếu thuận lợi, việc sửa chữa sẽ tiến hành trong tháng 11 bằng nguồn vốn khắc phục hậu quả mùa bão lũ năm 2013.
Theo Báo Quảng Nam
s
.