Khởi công Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết
Cập nhật lúc 16:09, Thứ hai, 27/04/2026 (GMT+7)
Hạng mục hàng không dân dụng Cảng hàng không (CHK) Phan Thiết có tổng mức đầu tư gần 3.900 tỉ đồng, được đầu tư theo tiêu chuẩn 4E, cho phép đón các dòng máy bay thân rộng hiện đại, mục tiêu giai đoạn 1 phục vụ 2 triệu hành khách/năm.
Sáng ngày 27/4, tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group đã tổ chức Lễ khởi công CHK Phan Thiết- hạng mục hàng không dân dụng.
CHK dân dụng Phan Thiết được tổ chức khởi công sau chưa đầy 5 tháng kể từ thời điểm cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 12/2025 và chưa đầy 2 tháng sau phê duyệt nhà đầu tư ngày 4/3.
Đây là nỗ lực của tỉnh Lâm Đồng, thể hiện sự quyết liệt trong triển khai cải cách thủ tục hành chính, cũng thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư.
    |
 |
| Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án. |
Dự án hạng mục dân dụng CHK Phan Thiết có tổng mức đầu tư gần 3.900 tỉ đồng, được đầu tư theo tiêu chuẩn 4E, cho phép đón các dòng máy bay thân rộng hiện đại như Airbus A330, A350 hay Boeing 787, mục tiêu giai đoạn 1 phục vụ 2 triệu hành khách/năm.
Theo nhà đầu tư, nhà ga hành khách CHK Phan Thiết được lấy cảm hứng từ tháp Poshanu huyền thoại. Với triết lý thiết kế “Hồn Lửa - Khát vọng vươn cao”, cấu trúc mái vòm 13 tầng không chỉ tái hiện vẻ đẹp văn hóa Champa mà còn tượng trưng cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của vùng đất.
    |
 |
| Phối cảnh hạng mục nhà ga hành khách CHK Phan Thiết. |
Phát biểu tại Lễ khởi công, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh khẳng định, sự kiện thể hiện sự quyết tâm của lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, là khoảnh khắc ý nghĩa, được mong mỏi của lãnh đạo và nhân dân đối với mảnh đất giàu tiềm năng du lịch.
Bộ trưởng đề nghị tỉnh Lâm Đồng ngay từ bây giờ chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Cảng hàng không Phan Thiết phát huy hiệu quả cao nhất khi hoàn thành, đưa vào khai thác.
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khẳng định, lễ khởi công có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược hoàn thiện hạ tầng giao thông, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong giai đoạn mới.
PV