Theo Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, từ khi triển khai vào tháng 5/2024, các tổ công tác này đã có vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự giao thông và đảm bảo an ninh trên các tuyến đường.
“Hà Nội luôn phải đối mặt với thách thức về giao thông do mật độ dân cư và phương tiện rất cao. Trước tình hình đó, Công an TP Hà Nội đã triển khai mô hình 10 tổ công tác đặc biệt nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông. Đây là giải pháp đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao ý thức người dân và duy trì trật tự đô thị”, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội nhấn mạnh.
    |
 |
Các tổ công tác Công an Thành phố Hà Nội góp phần xây dựng văn hóa giao thông. |
Các tổ công tác bao gồm sự phối hợp giữa cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động, được trang bị nhiều phương tiện hiện đại. Họ tập trung xử lý các vi phạm như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng xe ba bánh tự chế chở hàng cồng kềnh, hoặc thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng trên đường.
Ngoài ra, các tổ công tác còn đấu tranh với tội phạm trên đường phố, như sử dụng giấy tờ giả, vận chuyển ma túy, điều khiển phương tiện không rõ nguồn gốc, hoặc mang hung khí khi tham gia giao thông.
Từ ngày 13/5/2024 đến nay, lực lượng đã phát hiện và xử lý 37.517 trường hợp vi phạm, thu phạt tổng cộng 29,981 tỉ đồng, tạm giữ 7.842 trường hợp và tước 1.598 giấy phép lái xe.
Cùng với đó, 10 tổ công tác đã phát hiện 42 vụ việc vi phạm pháp luật, bao gồm 7 vụ án hình sự, 15 vụ ma túy, 9 vụ sử dụng giấy phép lái xe nghi làm giả, 1 vụ giấy tờ xe nghi giả, 7 vụ sử dụng biển số không trùng khớp với số khung và số máy, cùng 2 vụ việc khác.
Sự hiện diện của các tổ công tác tại các tuyến đường trọng điểm đã giúp cải thiện đáng kể ý thức chấp hành luật giao thông của người dân. Nhiều tuyến đường từng xuyên ùn tắc nay đã trở nên thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại.
Thành công của mô hình này không chỉ nhờ vào biện pháp xử lý quyết liệt mà còn đến từ sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an TP Hà Nội, tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng thực thi nhiệm vụ, cùng sự đồng tình và ủng hộ của người dân.
Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất thành lập các tổ công tác mới với trang thiết bị hiện đại hơn, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu kết nối liên ngành và ứng dụng công nghệ tiên tiến, hướng tới xây dựng một Thủ đô văn minh, hiện đại và an toàn cho tất cả mọi người.