    |
 |
Tàu khách Việt – Trung sẽ lăn bánh trở lại sau 5 năm. |
Theo lịch trình, tàu MR1 khởi hành từ ga Gia Lâm lúc 21h20 và đến ga Nam Ninh lúc 10h06 sáng hôm sau. Ở chiều ngược lại, tàu MR2 rời ga Nam Ninh lúc 18h05 và đến ga Gia Lâm vào 5h30 sáng hôm sau. Hành khách sẽ làm thủ tục xuất nhập cảnh tại ga Đồng Đăng (Việt Nam) và ga Bằng Tường (Trung Quốc).
Đặc biệt, từ ngày 27/5/2025, đường sắt hai nước sẽ tổ chức các chuyến tàu thẳng giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Cụ thể, tàu sẽ khởi hành từ ga Gia Lâm vào lúc 21h20 tối thứ Ba và thứ Sáu hằng tuần, đến ga Bắc Kinh Tây vào thứ Năm và Chủ nhật. Hành khách cũng có thể mua vé nối chuyến đến các điểm trên lãnh thổ Trung Quốc hoặc đi tiếp đến nước thứ ba qua hệ thống đường sắt quốc tế.
Tại Việt Nam, vé tàu được bán cho các chặng liên vận quốc tế và chặng nội địa từ ga Gia Lâm đến các ga Bắc Giang, Đồng Đăng và ngược lại. Giá vé chặng Hà Nội – Nam Ninh khoảng 1.000.000 đồng/lượt, còn chặng Hà Nội – Bắc Kinh khoảng 9.378.000 đồng/lượt. Trẻ em dưới 4 tuổi được miễn vé, từ 4 đến 12 tuổi được giảm 50% (mỗi người lớn kèm theo một trẻ em), nhóm từ 6 người trở lên được giảm 25%. Hành khách có thể mua vé tại các ga Hà Nội, Gia Lâm, Bắc Giang và Đồng Đăng.
Việc khôi phục tuyến tàu liên vận quốc tế không chỉ giúp tăng cường kết nối giao thông, mà còn góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân giữa hai nước. Với hệ thống đường sắt cao tốc phát triển tại Trung Quốc, hành khách từ Việt Nam có thể dễ dàng nối chuyến đến nhiều địa điểm khác trên lãnh thổ nước bạn.
Để chuẩn bị cho việc khôi phục hoạt động, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng như: biên phòng, hải quan, y tế... tiến hành đàm phán với phía Trung Quốc và chuẩn bị cơ sở hạ tầng, phương tiện, nhà ga nhằm đảm bảo điều kiện phục vụ tốt nhất cho hành khách.
Hoạt động chạy tàu liên vận quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc được thực hiện theo Hiệp định Đường sắt biên giới Việt – Trung ký năm 1992. Trước khi bị gián đoạn bởi đại dịch, tàu liên vận quốc tế chạy hàng ngày giữa Hà Nội và Nam Ninh. Ngành Đường sắt hai nước kỳ vọng lượng hành khách sẽ tăng mạnh nhờ xu hướng du lịch bằng tàu hỏa đang dần trở lại.
Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục theo dõi lưu lượng hành khách để điều chỉnh tần suất chạy tàu cho phù hợp.