(BVPL) - Chiều ngày 08/05, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo , Cục Cảnh sát giao thông (BCA) và Qũy Phòng chống thương vong Châu Á (AIP) tổ chức Hội nghị sơ kết Kế hoạch hành động số 419/KH-UBATGTQG về “Thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015” nhằm tích cực hưởng ứng  Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu Lần thứ 3 (từ 04-10/05/2015) do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc phát động với chủ đề “Trẻ em và an toàn giao thông” tai Việt Nam.
 
Các đại biểu tham dự ký tên và nhận thông điệp kêu gọi hành động vì an toàn trẻ em khi tham gia giao thông
Các đại biểu tham dự ký tên và nhận thông điệp kêu gọi hành động vì an toàn trẻ em khi tham gia giao thông
 
Kế hoạch hành động thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em được phát động từ tháng 01 năm 2015 và đã được các bộ, ngành, Ban ATGT tỉnh, thành phố và các lực lượng chức năng triển khai quyết liệt, đồng bộ trên phạm vi cả nước, đặc biệt trong thời gian thực hiên cao điểm, tạo được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em.
 
Theo báo cáo của Cục CSGT, trong đợt cao điểm, lực lượng CSGT toàn quốc đã tổ chức kiểm tra, nhắc nhở, đánh giá việc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm đối với 23.464 trường hợp vi phạm; lập biên bản 6.663 trường hợp; tạm giữ 311 phương tiện và phạt tiền 432,615 triệu đồng. Khảo sát độc lập của Qũy AIP tại 3 thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, tỷ lệ học sinh đội mũ bảo hiểm tăng trung bình từ 38% lên 68% sau đợt cao điểm.
 
Bà Mirjam Sidick, Tổng giám đốc Điều hành Qũy phòng chống Thương vong Châu Á phát biểu tại hội nghị
Bà Mirjam Sidick, Tổng giám đốc Điều hành Qũy phòng chống Thương vong Châu Á phát biểu tại hội nghị
 
Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGTQG  nhận định: Công tác tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, đúng đối tượng kết hợp với công tác theo dõi, giám sát thường xuyên thông qua nhà trường cùng với việc triển khai đồng bộ, chặt chẽ các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng CSGT trên phạm vi toàn quốc bước đầu đã tạo được những chuyển biến tích cực  trong nhận thức, ý thức chấp hành quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em. Việc tuyên truyền cũng đã nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cộng đồng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quy định đội mũ bao hiểm cho trẻ em, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng chức năng trong quá trình xử lý vi phạm.
 
Bà Mirjam Sidick, Tổng giám đốc Điều hành Qũy phòng chống Thương vong Châu Á cho biết: Tỷ lệ học sinh đội mũ bảo hiểm tăng  từ 38% lên 68% sau đợt cao điểm là một con số có ý nghĩa lớn lao và thiết thực hưởng ứng Tuần lễ An toàn giao thông đường bộ Toàn cầu lần này. Chúng tôi hết sức tin tưởng với sự chỉ đạo sâu sát của UBATGTQG và sự vào cuộc mạnh mẽ của tất cả các cơ quan, ban ngành chức năng liên quan, trong giai đoạn triển khai kế hoạch tiếp theo tỷ lệ học sinh đội mũ bảo hiểm sẽ còn tăng cao hơn nữa.
 
Thanh Thúy