Theo Công ty Điện lực Bình Định (PC Bình Định), đến nay đơn vị đã di dời được 964 trong tổng số 984 cột điện phải di dời (đạt 98%) của dự án mở rộng, nâng cấp (MR - NC) QL 1. Song vẫn còn 20 vị trí khác chưa được di dời, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung dự án.

 

Theo ông Nguyễn Bá Trung, Phó Giám đốc PC Bình Định, ngay từ đầu năm đơn vị đã xác định việc di dời lưới điện phục vụ dự án MR-NC QL1 là nhiệm vụ trọng tâm, phải tập trung thực hiện và gấp rút hoàn thành sớm hơn một bước để trả mặt bằng cho dự án. Các hạng mục, công trình phải di dời gồm: 984 cột điện, 15 trạm biến áp, với tổng chiều dài 28,831 km đường dây trung áp, 40,685 km đường dây hạ áp, 5.035 công tơ buộc phải tháo gỡ hoặc di dời. Tuy nhiên, trong quá trình di dời đã phát sinh khối lượng công việc rất lớn đối với các đơn vị trực thuộc PC Bình Định.

Ông Trung lý giải: Bởi ngoài phần việc xây dựng mới một công trình, việc di dời lưới điện còn liên quan rất nhiều đến các cơ quan, địa phương trong việc cắm mốc, lập hồ sơ thiết kế, đền bù, bàn giao mặt bằng... Mặt khác, PC Bình Định còn phải dỡ bỏ công trình, thu hồi và tính toán tận dụng lại các loại vật tư, thiết bị trên lưới điện, dẫn đến khối lượng công việc phát sinh nhiều, thời gian kéo dài hơn. Hơn nữa, việc cắt điện thi công và trả lại lưới điện cũng phải tính toán theo một lịch trình chặt chẽ để hạn chế việc gây mất điện cho khách hàng, vừa ít hao hụt sản lượng điện thương phẩm.

Đến nay, dù công tác di dời lưới điện về cơ bản hoàn thành. Song vẫn còn 20 vị trí khác chưa được di dời, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung dự án. Điều đáng nói, những vị trí đang gặp vướng mắc đều thuộc gói BOT Bắc Bình Định tập trung tại xã Hoài Tân (huyện Hoài Nhơn) và gói BOT Nam Bình Định tập trung ngay tại nút giao QL1 và QL 19 (khu vực ngã 3 cầu Bà Di). Cụ thể, 6 vị trí ở khu vực ngã 3 cầu Bà Di, xã Phước Lộc và 4 vị trí nằm trong chỉ giới mốc thuộc Công ty CP Xây lắp điện Tuy Phước (huyện Tuy Phước) chưa thể thực hiện di dời là do chính quyền chậm trong việc thỏa thuận với người dân về đền bù giải tỏa.

Tuy nhiên, khó khăn nhất vẫn là 10 vị trí ở địa bàn xã Hoài Tân, do địa phương chưa bàn giao mặt bằng, bởi đang gặp ách tắc công tác đền bù, giải tỏa. Vì vậy, việc di dời các vị trí cột điện vẫn giậm chân tại chỗ. Trước những khó khăn này, PC Bình Định đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương giải quyết, nhất là việc bàn giao mặt bằng thi công trồng trụ mới cho đơn vị.

Ngày 9.10.2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải đã ban hành văn bản chỉ đạo về việc giải quyết vướng mắc trong công tác di dời hệ thống lưới điện dọc QL 1. Theo đó, Phó Chủ tịch chỉ đạo Sở GT-VT phối hợp với UBND huyện Tuy Phước, PC Bình Định và các đơn vị liên quan kiểm tra, khẩn trương giải quyết cụ thể các vướng mắc, đảm bảo tiến độ dự án.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Châu, Giám đốc Sở GT-VT, cho biết: “Sở đã thành lập Tổ công tác hiện trường để phối hợp với cán bộ chuyên trách giải phóng mặt bằng của địa phương trực tiếp xuống từng hộ dân đối thoại, vận động, giải thích những khúc mắc để sớm tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, đơn vị đã phân công cán bộ thường xuyên bám sát hiện trường để chủ động, đề xuất các giải pháp xử lý những vướng mắc, tồn tại. Mặt khác, phối hợp với đơn vị thi công tiếp nhận mặt bằng và đẩy nhanh thi công đúc móng, dựng cột để đảm bảo tiến độ di dời. Cuối tháng 10.2014 phải hoàn thành dứt điểm công tác này”.

 

Theo Báo Bình Định

.