“Để đảm bảo tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong việc thanh tra hành chính và thanh tra (TT) chuyên ngành giao thông vận tải theo quy định của pháp luật, lực lượng Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải (GT-VT) tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra, bảo vệ công trình giao thông và bảo đảm an toàn trong hoạt động GT-VT”- ông Trần Nhựt Qui, Chánh TT Sở GT-VT cho biết.
 


Nhờ nỗ lực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hơn 14.300 trường hợp lấn chiếm lòng-lề đường, vỉa hè, gây cản trở giao thông được giải tỏa; hơn 840 lượt phương tiện được kiểm tra trước khi xuất bến tại 13 bến xe trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Xuân Hải, Thanh tra viên Đội Thanh tra giao thông số 2 (TP. Châu Đốc) cho biết: “Các loại xe lưu thông trên địa bàn, đặc biệt xe chở khách tại các bến và chạy tuyến cố định, chúng tôi kiểm tra rất chặt chẽ nhằm tránh tình trạng đậu đỗ, rước khách và chở sai quy định... Tuy nhiên, vẫn còn một số xe vi phạm, như: Không người phục vụ, chở hàng hóa không cho phép...”.

Riêng trong cao điểm tháng 6-2015, TT Sở GT-VT đã kiểm tra gần 400 lượt xe ôtô chở khách tại bến và trên tuyến; xử phạt hơn 80 trường hợp vi phạm, thu phạt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước hơn 67 triệu đồng. Qua kiểm tra 836 lượt xe ô tô vận tải hàng hóa, TT Sở GT-VT phát hiện lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 47 trường hợp; kiểm soát tải trọng phương tiện qua cân xách tay đối với 239 lượt, phát hiện lập biên bản xử phạt hành chính 68 trường hợp, trong đó có 14 trường hợp vi phạm kích thước thùng xe... Đồng thời, các Đội Thanh tra giao thông trực thuộc phối hợp các Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự, Công an huyện, thị xã, thành phố tổ chức hơn 200 ca tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; phát hiện, lập biên bản trên 200 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

“Thời gian tới, TT Sở GT-VT phối hợp Hiệp hội Vận tải ôtô tỉnh An Giang tiếp tục tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông đối với đội ngũ lái xe, phụ xe, nhân viên phục vụ trên xe và cán bộ quản lý an toàn giao thông của các doanh nghiệp vận tải; phối hợp cơ quan thông tin đại chúng thực hiện chuyên mục “An toàn giao thông”. Bên cạnh đó, thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, lực lượng trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với người sử dụng công trình giao thông và người tham gia GT-VT. Tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải hàng hóa đường bộ, tổ chức xếp hàng lên xe ôtô vận tải theo Thông tư số 35 ngày 21-10-2013 của Bộ GT-VT, chỉ thị số 01 ngày 2-1-2004 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô và chỉ đạo của Thanh tra Bộ GT-VT...” - ông Trần Nhựt Qui thông tin.

 

Theo Báo An Giang

.