VKSND TP Cần Thơ vừa ban hành cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Tòa án cùng cấp để truy tố Nguyễn Quốc Thái (SN 2004, ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định: Từ đầu năm 2020, bé gái N.K.V (11 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) có quen biết với Nguyễn Quốc Thái thông qua mạng xã hội Zalo, sau khoảng 10 ngày nhắn tin qua lại với nhau thì phát sinh tình cảm.

Ngày 15/7, Thái và K.V hẹn gặp và cùng nhau đi chơi. Đến hơn 21h cùng ngày, Thái chở K.V về nhà mình ngủ, sau đó quan hệ tình dục nhiều lần.

Không thấy con gái về nhà nên cha mẹ K.V đi tìm, đến khoảng 14h ngày 16/7 thì phát hiện Thái và K.V đang ngồi chơi tại Công viên Bến Ninh Kiều. Vụ việc sau đó được trình báo đến cơ quan chức năng.

Được biết, tại thời điểm phạm tội, Nguyễn Quốc Thái chưa đủ 17 tuổi. Riêng bị hại chỉ mới được 11 tuổi, 6 tháng. Gia đình bị can đã chủ động khắc phục hậu quả, gia đình bị hại cũng có đơn xin bãi nại cho bị can.

Hiện vụ việc đang được giải quyết theo quy định.

Việt An