Theo cáo trạng, Hoàng Lộc Thương và chị Nguyễn Thị P. (SN 1983, trú tại Hà Nội) kết hôn năm 2007 và sinh sống cùng nhau tại thôn Phú Tàng, xã Đa Phúc, Hà Nội. Do phát sinh mâu thuẫn vợ chồng, ngày 17/8/2025, chị P. đưa con gái 11 tuổi về nhà mẹ đẻ tại xã Đa Phúc sinh sống.
Khoảng 6h ngày 18/8/2025, chị P. nhờ em trai là anh Nguyễn Công L. (SN 1987) điều khiển xe máy chở về nhà để lấy điện thoại và quần áo. Khi chị P. vào phòng ngủ lấy đồ đạc, Thương hỏi: “Thế em bỏ đi thật à?”.
Chị P. đáp: “Suốt ngày dọa giết vợ con, ai mà sống được”. Sau đó, Thương tiếp tục nói chuyện, muốn níu kéo cuộc hôn nhân nhưng chị P. chỉ trả lời: “Để xem đã”. Từ đó, bị can nảy sinh ý định sát hại vợ rồi tự tử.
Thương lấy một con dao trong phòng ngủ và dùng dao cứa vào vùng cổ của vợ. Bị tấn công, chị P. dùng tay bịt vết thương, đồng thời bỏ chạy ra ngoài và hô hoán kêu cứu.
Nghe tiếng chị gái kêu cứu, anh Nguyễn Công L. đang ở phòng khách liền cầm điếu cày chạy vào phòng ngủ. Khi đến nơi, anh L. thấy Thương vừa dùng dao tự cắt vào cổ mình và đang nằm ngửa trên giường.
Anh L. nhanh chóng đưa chị gái sang nhà hàng xóm lánh nạn và gọi mọi người đến hỗ trợ. Tuy nhiên, khi hai chị em đi qua cửa ngách sang sân nhà hàng xóm thì Thương tiếp tục cầm dao đuổi theo.
Thấy vậy, hai chị em chị P. bỏ chạy. Khi đến cửa nhà hàng xóm, chị P. không may vấp ngã. Lập tức, Thương lao tới, cầm dao chém nạn nhân. Chị P. đưa tay lên đỡ nên bị thương ở tay. Trong lúc đó, anh L. dùng chổi chống trả và ngăn cản anh rể.
Nhờ sự can thiệp kịp thời của em trai, chị P. vùng dậy bỏ chạy ra ngoài đường. Không dừng lại, Thương quay sang truy sát em vợ, dùng dao chém anh L. ba nhát vào vùng đầu, ngón tay và bàn tay trái.
Anh L. cố gắng chạy thoát thân và được hàng xóm của Thương lao vào khống chế, giữ bị can. Sau đó, Thương vứt con dao gây án tại cổng nhà.
Khoảng 5 phút sau, thấy em gái là chị Hoàng Thị Nghiệp dắt xe máy của anh L. ra ngoài đường, Thương tưởng anh L. quay lại nên tiếp tục cầm dao đuổi chém nhưng không kịp. Bực tức, bị can dùng dao chém vào đầu xe máy của anh L. rồi quay về nhà.
Sau khi sự việc xảy ra, hai nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu. Kết luận giám định xác định chị P. bị tổn hại 3% sức khỏe, còn anh L. bị tổn hại 5% sức khỏe.
Cơ quan tố tụng xác định, bị can đã sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công vào các vị trí trọng yếu trên cơ thể chị P. và anh L. Việc các nạn nhân không tử vong nằm ngoài ý muốn chủ quan của Hoàng Lộc Thương.
Quá trình điều tra, chị P. và anh L. không yêu cầu bị can bồi thường thiệt hại về sức khỏe do hành vi phạm tội gây ra.
Cáo trạng cũng cho thấy, trước khi gây ra vụ án này, năm 2021, Hoàng Lộc Thương từng bị TAND huyện Sóc Sơn (cũ), Hà Nội xử phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”.