Theo dự kiến, chiều mai (10/10), TAND quận Ba Đình (Hà Nội) sẽ đưa bị cáo Lê Đình Tùng (SN 1985, trú tại phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Lê Đình Tùng bị truy tố theo quy định tại điểm c, d khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo khung hình phạt quy định tại điều khoản này, bị cáo Lê Đình Tùng sẽ phải đối diện với mức án từ 3 – 10 năm tù.

Nạn nhân trong vụ tai nạn là anh Vũ Cơ Bách (SN 1981, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng và chị Trương Thị Thanh Lê (SN 1981, trú tại xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

leftcenterrightdel
Bị cáo Lê Đình Tùng tại cơ quan công an và chiếc xê hộp gây tai nạn 
Theo cáo trạng truy tố, khoảng 23h30’ ngày 16/2/2019, Lê Đình Tùng điều khiển xe ô tô Ranger Rover BKS: 30F - 529.86 đi trên đường vành đai 2, theo hướng từ đường Võ Chí Công đi đường Láng. Khi đến nút giao với ngã tư Cầu Giấy, đối diện số nhà 52 Cầu Giấy (thuộc địa bàn phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình), Tùng điều khiển xe tăng tốc vượt bên phải xe ô tô phía trước đi cùng chiều rồi đâm vào xe mô tô Piagio Vespa, BKS 29D2 - 187.87 do anh Vũ Cơ Bách điều khiển, chở phía sau là chị Trương Thị Thanh Lê đi cùng chiều. Hậu quả vụ tai nạn đã làm anh Bách, chị Lê tử vong.

Sau khi gây ra tai nạn, Lê Đình Tùng không dừng lại đưa nạn nhân đi cấp cứu mà điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường, chạy thẳng đường Láng về Nguyễn Trãi, điều khiển xe rẽ vào khu chung cư Royal City số 76 Nguyễn Trãi (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân). Khi Tùng lái xe ô tô xuống hầm B3 khu chung cư thì xe bị chết máy. Tùng đã gọi điện cho nhân viên cứu hộ đến cẩu, đưa chiếc Ranger Rover chết máy đến gara ô tô Trung Yên để sửa chữa.

Chiều hôm sau (17/2), Tùng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Quá trình điều tra, kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy tại thời điểm gây tai nạn, chiếc Ranger Rover, BKS: 30F - 529.86 không để lại dấu vết phanh trên mặt đường; giám định phương tiện, cơ quan chức năng cũng không xác định được tốc độ xe ô tô Tùng điều khiển khi gây tai nạn chạy với vận tốc bao nhiêu.

Cơ quan tố tụng xác định, Lê Đình Tùng điều khiển xe ô tô, do không làm chủ được tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn nên đã gây tại nạn.

Trước đó, như Bảo vệ pháp luật đã đưa tin về vụ tai nạn trên đường vành đai 2 (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) xảy ra vào đêm 16/2/2019, khiến 2 nạn nhân là anh Vũ Cơ Bách và chị Trương Thị Thanh Lê đi trên xe mô tô nhãn hiệu Vespa BKS: 29D2 -187.87 bị tử vong. Tài xế lái chiếc ô tô gây tại nạn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay hôm sau (17/2), Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã phát đi văn bản thông báo truy tìm tài xế ôtô gây tai nạn rồi bỏ trốn. Cùng với đó, nhiều tổ công tác được cử đi thu thập thông tin.

Đến tối 17/2, cơ quan công an đã xác định tài xế gây tai nạn là Lê Đình Tùng. Nghi can đã được vận động đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tùng khai nhận, vào khoảng 11h30 tối 16/2, sau khi đi đá bóng và liên hoan về, Tùng điều khiển chiếc xe ôtô Ranger Rover, BKS: 30F- 529.86 đã đâm vào xe máy BKS 29D2 - 18487. Tuy nhiên, do hoảng loạn nên Tùng đã điều khiển xe ôtô bỏ trốn.

Nhật Minh