Trước đó, ngày 23/3/2026, VKSND TP Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ vụ án và bản cáo trạng đến TAND TP Hồ Chí Minh để chuẩn bị xét xử Hoàng Sỹ Thắng cùng đồng phạm về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Không tố giác tội phạm”, “Che giấu tội phạm” và “Chiếm giữ trái phép tài sản”, (gọi tắt là vụ án VN10).

leftcenterrightdel
 Ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và "cô tiên từ thiện" Trúc Phương.

Theo VKSND TP Hồ Chí Minh, vụ án Hoàng Sỹ Thắng và đồng phạm là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, liên quan đến số lượng lớn bị can, phạm vi hoạt động trải rộng trên nhiều tỉnh, thành phố. Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội với phương thức, thủ đoạn tinh vi, có sự phân công vai trò chặt chẽ, lợi dụng không gian mạng và các phương tiện giao dịch điện tử để thực hiện việc mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra, trên cơ sở yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao, các cơ quan tiến hành tố tụng TP Hồ Chí Minh đã tập trung mở rộng điều tra, xử lý triệt để các đối tượng có liên quan, bảo đảm không để lọt tội phạm.

Từ khi khởi tố vụ án đến nay, Cơ quan điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (PC04) nhập tổng cộng 20 vụ án với 228 bị can. Việc nhập vụ án và mở rộng điều tra được thực hiện trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, bảo đảm đúng quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Trong quá trình kiểm sát điều tra, VKSND TP Hồ Chí Minh đã phối hợp chặc chẽ với Cơ quan điều tra làm rõ hành vi phạm tội, vai trò của các đối tượng và củng cố chứng cứ. Trên cơ sở đó, Cơ quan điều tra đã phục hồi điều tra đối với 4 bị can trước đó bỏ trốn, bị truy nã để đưa ra truy tố, xét xử vắng mặt bị cáo theo Thông tư liên tịch số 05/2025/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt bị can, bị cáo.

Trong đó, Hà Danh Nậm (SN 1974, trú tỉnh Nghệ An) là người đã bỏ các chất ma túy vào các hộp kem đánh răng, đóng gói cùng với các túi bột giặt, cà phê, bột ca cao, kẹo sôcôla, bàn chải đánh răng, nước súc miệng, dầu gội đầu ..., để ngụy trang nhằm tránh bị phát hiện, rồi thuê các tiếp viên hàng không, người Việt Nam định cư, học tập tại Pháp bỏ vào va li hành lý hoặc thuê nhận dịch vụ chuyển phát nhanh vận chuyển về Việt Nam, sau đó thuê Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh nhận và giao ma túy cho người mua theo chỉ đạo của Nậm.

leftcenterrightdel
 Tang vật vụ án.

Trong số 2.973,37 gam ma túy (loại Ketamine) và 8.311,2 gam ma túy (loại MDMA) là các chất ma túy của Nậm đã thuê 4 tiếp viên hàng không của Hãng hàng không Vietnam Airlines, gồm Trần Thị Thu Ngân, Đặng Phương Vân, Võ Tú Quỳnh và Nguyễn Thanh Thủy xách tay từ Pháp về Việt Nam qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và chỉ đạo Thắng nhận, bị phát hiện thu giữ ngày 16/3/2023.

Ngày 13/3/2026, Cơ quan điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 227 bị can (trong đó có 4 bị can bị truy nã), về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Che giấu tội phạm”, “Không tố giác tội phạm”, “Chiếm giữ trái phép tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, quy định tại các Điều 249, 250, 251, 255, 389, 390, 176 và 341 Bộ luật Hình sự. Có 1 bị can đã được tách xử lý theo quy định.

Đến ngày 23/3/2026, VKSND TP Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố 227 bị can. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo xử lý toàn diện vụ án, VKSND hai cấp TP Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra tiến hành mở rộng điều tra từ vụ án Hoàng Sỹ Thắng và đồng phạm.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được và các nguồn tin nghiệp vụ, cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp thành phố đã khởi tố, điều tra 477 vụ án, với 2.776 bị can; xử lý hành chính 264 đối tượng có liên quan; thu giữ tổng khối lượng lớn ma túy các loại (khoảng 596kg), cùng nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ như súng, lựu đạn, đạn và các tang vật khác.

“Các vụ án phát sinh từ quá trình mở rộng hiện đang tiếp tục được điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng, truy xét các đối tượng liên quan trong đường dây, tổ chức tội phạm nhằm xử lý triệt để theo quy định của pháp luật”, nguồn tin từ VKSND TP Hồ Chí Minh cho biết.

Trong thời gian tới, VKSND TP Hồ Chí Minh xác định tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm việc giải quyết vụ án đúng quy định pháp luật, kịp thời, nghiêm minh. Phối hợp chặt chẽ với TAND TP Hồ Chí Minh để khẩn trương đưa vụ án ra xét xử theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật; bảo đảm tiến độ, chất lượng xét xử, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay.

leftcenterrightdel
Lực lượng Hải quan Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất soi chiếu, phát hiện trong vali hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không chứa tổng cộng 2.973,37 gam ma túy (loại Ketamine) và 8.312 gam ma túy (loại MDMA).

Tiếp tục phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan, đặc biệt là các đối tượng giữ vai trò cầm đầu, tổ chức, điều hành đường dây; làm rõ các hành vi phạm tội mới phát sinh, bảo đảm xử lý triệt để, toàn diện.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm sát chặt chẽ hoạt động điều tra, truy tố và xét xử; kịp thời phát hiện, yêu cầu khắc phục vi phạm (nếu có), bảo đảm việc giải quyết vụ án khách quan, toàn diện, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Đồng thời chủ động phối hợp liên ngành trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến thẩm quyền, phân tách, nhập vụ án; kịp thời trao đổi, thống nhất quan điểm xử lý đối với các vụ án có yếu tố liên tỉnh, phức tạp.

Theo cáo trạng, ngày 16/3/2023, Chi cục Hải quan Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất qua công tác soi chiếu, phát hiện trong vali hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay mang số hiệu VN10 của Hãng hàng không Vietnam Airlines là Trần Thị Thu Ngân, Đặng Phương Vân, Võ Tú Quỳnh và Nguyễn Thanh Thủy mang nhiều kiện kem đánh răng có biểu hiện bất thường nên đã thông báo cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh kiểm tra, phát hiện trong các vali có tổng cộng 327 tuýp kem đánh răng, trong đó có 157 tuýp kem đánh răng chứa tổng cộng 2.973,37 gam ma túy (loại Ketamine) và 8.312 gam ma túy (loại MDMA).

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị phối hợp đã rà soát và xác định được ngoài chuyến hàng phát hiện ngày 16/3/2023 do 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam, thì đối tượng “Hữu Sơn” chính là Hà Danh Nậm đã vận chuyển trót lọt 6 chuyến hàng có chứa ma túy tổng hợp các loại được cất giấu trong các tuýp kem đánh răng, hộp thực phẩm chức năng …, bằng thủ đoạn lợi dụng người Việt Nam học tập, định cư tại Pháp nhận dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh quốc tế để vận chuyển về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài. Tất cả 7 chuyến hàng của Hà Danh Nậm đều tập trung về một đầu mối nhận hàng tại tỉnh Đồng Nai là Hoàng Sỹ Thắng. Sau đó, Thắng tách riêng từng kiện hàng và chỉ đạo cháu rể là Bùi Văn Ánh đi giao cho các đầu mối trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương theo chỉ định của Nậm.

Từ “nút thắt” Thắng và Ánh, các tổ trinh sát đã đồng loạt ra quân, thực hiện hàng loạt vụ khám xét khẩn cấp. Tại nơi ở của Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Huy Hoàng, Võ Minh Duy, lực lượng chức năng thu giữ hàng chục gam ma túy tổng hợp cùng vũ khí quân dụng. Đặc biệt, tại “đại bản doanh” của Đào Duy Phương, Cơ quan điều tra đã thu giữ một số lượng ma túy lên đến hơn 10kg Ketamine và hơn 17kg MDMA.

Vụ án không chỉ là một đường dây đơn lẻ mà là một tổ hợp các băng nhóm tội phạm đan xen. Lê Thắng Anh Tú, một mắt xích quan trọng khác, đã thiết lập hệ thống bán lẻ tinh vi thông qua Trịnh Văn Thanh và Phạm Anh Khoa. Khám xét nơi ở của Thanh, Công an thu giữ thêm hàng nghìn gam ma túy các loại được cất giấu để bán kiếm lời.

Trong danh sách các bị can bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, những cái tên như Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây), Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) hay Nguyễn Đỗ Trúc Phương (cô tiên từ thiện) đã gây rúng động dư luận.

Phi Sơn - Đại Lánh