    |
 |
| Hai đối tượng tại cửa hàng điện thoại. Ảnh: CACC |
Ngày 8/10/2026, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân truy tố 4 bị can về tội “Cướp giật tài sản”. Vụ việc xảy ra ngày 21/6/2026 tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh.
Các bị can gồm: Tiêu Anh Kiệt (SN 2007), Nguyễn Phúc Thiên Tường (SN 2007), Lê Nguyễn Bích Huyền (SN 2009) và Nguyễn Long (SN 2009), cùng trú trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Theo kết quả điều tra, Kiệt đang thiếu nợ nhưng không có khả năng thanh toán nên nảy sinh ý định chiếm đoạt điện thoại tại các cửa hàng để bán lấy tiền. Kiệt sau đó bàn bạc với Long, Tường và Huyền. Cả nhóm thống nhất tìm đến phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp và phường Long An, tỉnh Tây Ninh để thực hiện hành vi phạm tội.
Khoảng 3h ngày 21/6/2026, Kiệt điều khiển xe mô tô biển số 64B1-183.74 chở Huyền, trong khi Long điều khiển xe mô tô biển số 64LA-0394 chở Tường, cùng di chuyển theo Quốc lộ 1A. Khi đến phường Long An, Long và Tường vào một quán cà phê ngồi chờ. Kiệt chở Huyền tiếp tục di chuyển, tìm cửa hàng điện thoại để thực hiện kế hoạch đã bàn bạc.
Sau đó, Kiệt chở Huyền đến cửa hàng điện thoại TB. trên đường Võ Văn Tần, phường Long An. Kiệt đỗ xe trên vỉa hè rồi cùng Huyền bước vào bên trong, giả vờ hỏi mua điện thoại iPhone 12 Pro Max. Tin tưởng khách có nhu cầu mua hàng, chị N.T.M.D., chủ cửa hàng, lấy một chiếc iPhone 12 Pro Max màu xám đen, dung lượng 256GB đưa cho hai người xem.
Sau khi nhận điện thoại, Kiệt đi ra ngoài đứng cạnh xe và giả vờ hỏi Huyền có cầm chìa khóa xe hay không. Huyền lúc này đang cầm điện thoại trên tay, giả vờ lấy chìa khóa đưa cho Kiệt rồi nhanh chóng lên xe để Kiệt chở đi. Hai người rời khỏi cửa hàng và chạy đến quán cà phê nơi Long và Tường đang chờ. Chiếc điện thoại sau đó được giao cho Tường và Long mang đi bán.
Phát hiện tài sản bị chiếm đoạt, chị N.T.M.D. đến Công an phường Long An trình báo. Cơ quan công an tiến hành xác minh, thu thập thông tin và mời những người liên quan lên làm việc. Tại cơ quan công an, Kiệt, Tường, Huyền và Long thừa nhận hành vi đã thực hiện.
Từ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân truy tố các bị can về tội “Cướp giật tài sản”. Đối với Lê Nguyễn Bích Huyền và Nguyễn Long, cơ quan điều tra tách vụ án để tiếp tục xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản” với tư cách người chưa thành niên phạm tội.
Vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng một số người vì áp lực nợ nần, thiếu tiền tiêu xài đã tìm cách chiếm đoạt tài sản để giải quyết khó khăn trước mắt. Hành vi này không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản mà còn khiến người thực hiện phải đối mặt với trách nhiệm hình sự.