Theo cáo trạng, cháu Linh là trẻ khuyết tật trí tuệ. Khoảng 12h50 phút ngày 26/4/2023, cháu được mẹ là chị Lan (SN 1987) đưa đi ăn tại quán phở trên phố Nguyễn Sơn, Long Biên. Sau đó, chị Lan để con gái ở lại quán chờ bà ngoại đến đón, còn chị đi làm.

Đến khoảng 13h30 phút cùng ngày, do quán sắp đóng cửa mà chưa thấy bà ngoại đến đón, Linh đi bộ ra đường Nguyễn Sơn. Đúng thời điểm đó, Đặng Tuấn Dũng làm nghề lái xe ôm tự do điều khiển xe máy đi ngang qua, thấy cháu Linh đi bộ trên đường bèn dừng lại hỏi: “Có đi xe ôm không?”.

leftcenterrightdel
Đặng Tuấn Dũng đưa cháu Linh đến một nhà nghỉ rồi thực hiện hành vi hiếp dâm cô bé.

Cháu Linh lên xe và bảo Dũng chở đến trường học. Nói chuyện trên đường đi, Dũng biết cháu Linh có biểu hiện của người khuyết tật trí tuệ nên nảy sinh ý định hiếp dâm cô bé. Do vậy, thay vì chở cháu Linh đến trường, Dũng đưa cô bé đến một nhà nghỉ rồi thực hiện hành vi hiếp dâm cô bé, mặc cho cô bé cố gắng chống cự. Sau đó, Dũng thanh toán tiền nhà nghỉ rồi đưa cháu Linh đến gần trường học, để cô bé tự đi vào.

Tối hôm đó, khi được mẹ tắm cho, Linh đã kể cho chị Lan biết việc mình bị xâm hại tình dục. Ngày hôm sau, chị Lan đưa con gái đến công an trình báo.

Sau khi tiếp nhận tin báo về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định và thu giữ vật chứng liên quan.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ được hình ảnh camera ghi lại việc Đặng Tuấn Dũng đưa cháu Linh vào nhà nghỉ từ 13h46 phút đến 13h56 phút ngày 26/4/2023.

Tại cơ quan công an, Dũng xuất trình bệnh án điều trị tâm thần nên ngày 10/7/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần đối với Đặng Tuấn Dũng. Kết luận pháp y tâm thần cho thấy: Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, bị can Dũng mắc bệnh các ảo giác thực tổn.

Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992, bệnh có mã số F06.0. Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội, bệnh ở giai đoạn thuyên giảm. Tại các thời điểm giám định, bệnh ở giai đoạn cấp tính, bị can mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Ngày 5/10/2023, VKSND quận Long Biên ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Đặng Tuấn Dũng.

Đến tháng 8/2024, kết luận giám định sức khỏe tâm thần sau điều trị bắt buộc xác định, Dũng đã khỏi bệnh, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, không cần tiếp tục áp dụng biện pháp bắt buộc. Công an quận Long Biên đã quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can đối với Dũng.

Về trách nhiệm dân sự, gia đình cháu Linh yêu cầu kẻ xâm hại tình dục con gái mình phải bồi thường số tiền 1 tỉ đồng và đề nghị xử lý bị can theo quy định của pháp luật.

Đến thời điểm VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng, Đặng Tuấn Dũng chưa bồi thường cho bị hại.

(* Tên bị hại đã được thay đổi)

Nhật Minh