    |
 |
| Hình ảnh Kiểm sát viên VKSND Khu vực 9 TP Hồ Chí Minh thực hành quyền công tố tại một phiên tòa (ảnh minh họa). |
Theo lịch công bố, ngày 26/1/2026, VKSND Khu vực 9 TP Hồ Chí Minh sẽ phối hợp TAND cùng cấp đưa ra xét xử rút kinh nghiệm theo mô hình cụm đối với vụ án Triệu Minh Quân cùng đồng phạm, phạm tội “Cướp tài sản”.
Theo cáo trạng của VKSND quận Bình Tân (cũ), Triệu Minh Quân, Phồng Trí Vinh, Nguyễn Anh Hào, Nguyễn Vinh Trường, Củ Hữu Tiền, Đàm Vĩnh Thành và Che Hỷ Toàn bị truy tố về tội “Cướp tài sản”, theo điểm d, e khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cáo trạng xác định, khoảng 19h00 ngày 1/9/2024, nhóm đối tượng trên đi bộ tại khu vực phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Khi phát hiện anh Võ Gia Huy và anh Huỳnh Gia Nghĩa điều khiển xe mô tô đi ngang qua, cả nhóm đã nảy sinh ý định quay tấn công để chiếm đoạt tài sản.
Tại giao lộ Đường số 21 và Đường số 6B, các bị can bất ngờ lao vào đánh anh Huy và anh Nghĩa. Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, nhóm này đã sử dụng nhiều hung khí nguy hiểm như gạch ống, tàu dừa khô dài khoảng 1m, đồng thời dùng tay chân đấm, đá các bị hại khiến nạn nhân bị thương, phải bỏ lại phương tiện để chạy thoát thân.
Lợi dụng tình huống hỗn loạn, các bị can đã chiếm đoạt 2 điện thoại di động iPhone 12 Pro và 1 xe mô tô, tổng trị giá tài sản theo kết luận định giá là 18 triệu đồng. Sau đó, nhóm đối tượng mang số tài sản cướp được đi cầm cố, lấy tiền chia nhau tiêu xài.
Quá trình điều tra làm rõ, Triệu Minh Quân là người khởi xướng, rủ rê cả nhóm thực hiện hành vi phạm tội. Các bị can còn lại là người trực tiếp tham gia tấn công và chiếm đoạt tài sản. Hành vi phạm tội được thực hiện một cách liều lĩnh, manh động, có tổ chức, sử dụng hung khí nguy hiểm và nhằm vào các bị hại chưa đủ 16 tuổi.
Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến vụ án, trong đó có hung khí các bị can sử dụng, phương tiện bị chiếm đoạt và số tiền thu lợi bất chính. Các bị can đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai phù hợp với vật chứng và các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án.
Về trách nhiệm dân sự, các bị hại đã được gia đình bị can bồi thường đầy đủ chi phí điều trị, tiền công lao động và giá trị tài sản bị chiếm đoạt; các bị hại không có yêu cầu gì thêm.
Từ các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập, VKSND quận Bình Tân khẳng định có đủ căn cứ pháp lý để truy tố các bị can về tội “Cướp tài sản”.
Hồ sơ vụ án đã được chuyển đến TAND quận Bình Tân, nay là TAND Khu vực 9 TP Hồ Chí Minh, để xét xử theo quy định của pháp luật.