leftcenterrightdel
 Bị can Nguyễn Đình Dụng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Quảng Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Đình Dụng (SN 1996, trú xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên) về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”, quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, đầu tháng 9/2023, Dụng được một người đàn ông tên Soi, quen biết từ năm 2019 nhưng không rõ lai lịch, thuê tổ chức đưa đón 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ khu vực mũi Sa Vĩ, biển Trà Cổ, nay thuộc phường Móng Cái 1, TP Quảng Ninh.

Hai bên liên lạc qua ứng dụng Telegram, thỏa thuận tiền công 20 triệu đồng. Sau khi đồng ý, Dụng liên hệ thuê Vũ Huy Thanh, trú tại TP Hải Phòng và Phạm Hồng Phương, trú tại TP Quảng Ninh, cùng tham gia.

Sáng 11/9/2023, nhận được tọa độ và hình ảnh do Soi gửi, Dụng chỉ đạo Phương và Thanh chuẩn bị phương tiện đón người. Sau đó, Phương điều phối, bàn giao hai công dân Trung Quốc cho Thanh tại khu vực khách sạn Hồng Vận, thuộc phường Móng Cái 2, TP Quảng Ninh.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, khi Thanh điều khiển ô tô chở hai người Trung Quốc di chuyển trên cao tốc Hải Phòng – Móng Cái, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Liên quan vụ án, Phạm Hồng Phương và Vũ Huy Thanh đã bị đưa ra xét xử sơ thẩm, mỗi người bị tuyên phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Riêng Nguyễn Đình Dụng bỏ trốn khỏi nơi cư trú sau khi thực hiện hành vi phạm tội. Ngày 11/2/2026, Dụng đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Quảng Ninh đầu thú và khai nhận hành vi.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tham gia tổ chức, môi giới, giúp sức, chứa chấp hoặc che giấu người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, người dân cần thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Song An