Tối 3/2, thông tin từ Phòng cảnh sát Hình sự CATP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ nghi phạm cứa cổ giết tài xế taxi trước cửa sân vân động Mỹ Đình vào tối 29/1 vừa qua, gây xôn xao dư luận.

Theo Cơ quan công an, nghi phạm tên là Nguyễn Cảnh An (SN 1999, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Nghi phạm bị bắt khi đang lẩn trốn ở một vùng quê hẻo lánh tỉnh Hòa Bình. Hiện nay, lực lượng chức năng đang trên đường dẫn giải nghi phạm từ Hòa Bình về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

leftcenterrightdel
 Nghi phạm Nguyễn Cảnh An vừa bị bắt giữ trong khi đang lẩn trốn tại Hòa Bình

Ngay khi bị bắt giữ, ban đầu nghi phạm Nguyễn Cảnh An khai nhận đã sát hại anh Nguyễn Văn Duy (SN 1993, trú tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), tài xế taxi hãng Linh Anh (trụ sở tại tại huyện Sóc Sơn) tối 29/1 vừa qua, gây xôn xao dư luận. 

Trước đó, như Bảo vệ pháp luật đã thông tin, khoảng 19h45 tối 29/1, nhiều người tham gia giao thông trên đường Lê Quang Đạo, đoạn trước cửa sân vận động Mỹ Đình (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng nam tài xế điều khiển xe taxi nhãn hiệu Hyudai i10 BKS: 30A - 909.37, bật cánh cửa bên lái lao ra khỏi xe, trong hoàn cảnh dùng tay chắn máu từ cổ phun ra. Nam tài xế này chạy được khoảng 10 mét thì gục ngã, tử vong.

leftcenterrightdel

 Nguyễn Cảnh An và hình ảnh cắt từ clip sau khi gây án.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, triển khai công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Danh tính tài xế tử vong được xác định là Nguyễn Văn Duy (SN 1993, trú tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn).

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ, chiều tối 29/1, anh Duy chở 3 khách nữ từ cổng trường Đại học Thủ Đô cơ sở 2 (địa chỉ tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn) đến bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm.

Khoảng 18h46’, anh Duy trả khách taxi tại bến xe Mỹ Đình. Trên đường quay ra cổng bến xe Mỹ Đình, anh Duy thỏa thuận chở một đối tượng nam giới (khách lẻ, không bấm đồng hồ tính tiền) đến Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình thì xảy ra vụ việc.

Liên quan đến vụ trọng án này, chiều 30/1, Công an quận Nam Từ Liêm đã công bố hình ảnh nghi phạm và hung khí gây án.

Theo đó, nghi phạm sát hại anh Nguyễn Văn Duy được nhận dạng qua camera là một nam thanh niên khoảng 20 - 25 tuổi, dáng người gầy, cao khoảng 1m63 đến 1m68, mặc áo khoác màu đen, quần màu đen, chân đi dép lê màu xanh lá cây và nói giọng miền Trung. Bên cạnh đó, hung khí mà đối tượng sử dụng là con dao gọt hoa quả bằng inox.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Cảnh An khi bị bắt.

Hiện, nghi phạm Nguyễn Cảnh An đang được dẫn giải từ Hòa Bình về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân, động cơ nghi phạm cứa cổ giết nạn nhân.

Được biết Nguyễn Cảnh An là con thứ hai trong gia đình có 4 anh chị em, nghi phạm này chưa có tiền án tiền sự. Hiện cảnh sát đang làm rõ nguyên nhân gây án.

Nhật Minh