Ngày 20/10/2025, VKSND khu vực 3, tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) để khám xét dấu vết trên thân thể, lấy lời khai và thăm hỏi sức khỏe cháu Hà Thị Nhật L., học sinh lớp 5B Trường Tiểu học Cổ Đạm, nạn nhân trong vụ việc bị cha dượng bạo hành gây bức xúc dư luận.

leftcenterrightdel
 Đại diện lãnh đạo và Kiểm sát viên VKSND khu vực 3 Hà Tĩnh thăm hỏi, tặng quà và động viên cháu L.

Tại bệnh viện, tổ công tác đã làm việc với bác sĩ điều trị, ghi nhận cháu L. có nhiều vết bầm tím, sưng nề ở vùng lưng, tay, chân và mặt; tâm lý chưa ổn định. Viện kiểm sát phối hợp với Cơ quan Điều tra lập biên bản khám xét dấu vết trên thân thể theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, đồng thời lấy lời khai của cháu bé trong điều kiện bảo đảm an toàn, ổn định tâm lý, có người giám hộ và cán bộ y tế chứng kiến.

Đồng thời đại diện VKSND khu vực 3 thăm hỏi, động viên cháu L. trao quà và gửi lời chúc sớm hồi phục sức khỏe, trở lại trường học. Đại diện VKSND khu vực 3 cũng đề nghị Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh tiếp tục quan tâm chăm sóc, hỗ trợ cháu về thể chất và tinh thần, đồng thời phối hợp cung cấp hồ sơ y tế phục vụ công tác giám định thương tích, điều tra và xử lý vụ việc.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Nam.

Như đã phản ánh trước đó qua kết quả xác minh ban đầu cho thấy: Vào tối ngày 18/10/2025, cháu L. bị cha dượng đánh đập dã man trong nhà, cửa bị khóa. Đến sáng hôm sau, cháu mở cửa sổ cầu cứu hàng xóm và trưởng thôn đến giúp, sau đó được đưa đến trạm y tế xã rồi chuyển lên bệnh viện điều trị. Cháu bé có nhiều vết thương chằng chịt trên cơ thể, tinh thần hoảng loạn, không thể tự đi lại, phải nhờ lực lượng Công an hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ Công an xã Cổ Đạm, cháu Lệ là con riêng của chị Bàn Thị B. (quê Sơn La). Sau khi kết hôn với Nguyễn Văn Nam vào năm 2022, chị B. chuyển về sinh sống tại xã Cổ Đạm và sinh thêm hai con chung. Thời điểm xảy ra vụ việc, chị B. cùng hai con nhỏ đang ở Sơn La thăm bố ruột bị bệnh, chỉ có cháu L. ở nhà với cha dượng thì xảy ra sự việc.

leftcenterrightdel
 Gậy gỗ, búa đinh nghi của Nguyễn Văn Nam dùng để bạo hành cháu L.

Đồng chí Lương Thị Vinh, phó viện trưởng VKSND khu vực 3 cho biết thêm: “Việc trực tiếp kiểm sát, khám xét dấu vết và lấy lời khai của cháu bé là bước quan trọng nhằm xác định tính chất, mức độ hành vi xâm hại, làm cơ sở pháp lý nhằm xử lý nghiêm minh người có hành vi bạo hành trẻ em. Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ tiến trình điều tra, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cháu Hà Thị Nhật L. được bảo vệ tuyệt đối.”

Hoạt động kiểm sát, lấy lời khai và thăm hỏi nạn nhân của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính nhân văn và quyết tâm của ngành Kiểm sát nhân dân trong bảo vệ trẻ em, đối tượng đặc biệt yếu thế trong xã hội. Đây không chỉ là nhiệm vụ nghiệp vụ quan trọng trong tố tụng hình sự, mà còn là hành động cụ thể hóa phương châm “Kiểm sát vì con người, vì công lý” mà toàn ngành đang hướng tới.

Bùi Lâm