leftcenterrightdel
Bộ Công an đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với Vũ Hoàng Oanh 

Vũ Hoàng Oanh là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về TP.Hồ Chí Minh tiêu thụ do C47 phối hợp với Đội 6- Cục Điều tra chống buôn lậu -Tổng cục Hải quan, Đoàn 3 đặc nhiệm Bộ đội Biên phòng và PC 47 Công an TP.Hồ Chí Minh… triệt phá vào ngày 24/5. 

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, Oanh từ Bắc dạt vào Nam rồi sang khu vực biên giới giữa Việt Nam - Campuchia mở sòng bạc và cùng với các đàn em, như: là Trần Văn Cường (quê Hải Phòng) và Vũ Quang Trung (Quận 10, TPHCM) điều hành đường dây mua bán ma túy, bảo kê, cho vay nặng lãi...

Dưới trướng của Oanh còn có một số đàn em thân tín khác là vợ chồng Nguyễn Thị Huệ và Trần Văn Thìn (ngụ Quận 12) thường xuyên lấy hàng từ đầu mối này với giá 200 triệu đồng/bánh heroin rồi thuê các căn hộ chung cư tại nhiều địa bàn ẩn áu, chia nhỏ số “hàng” đi phân phối.

Qua khám xét 9 địa điểm, lực lượng chức năng đã thu giữ được tang vật gồm 103.000 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc), 39 bánh heroin, khoảng 30kg ma túy tổng hợp dạng đá cùng ô tô, xe gắn máy và tài liệu giấy tờ liên quan.

Trong quá trình truy bắt, nghi can Vũ Hoàng Oanh đã bỏ trốn nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra- Bộ Công an  đã ra lệnh truy nã quốc tế đối với Oanh.

H. Trang