Ngày 25/12, Công an tỉnh Bắc Ninh đã triệt phá thành công một tụ điểm lớn mua bán trái phép chất ma túy tại khu phố chùa Dận, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn.

Lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ tang vật là 200 gói heroin và 1.500 viên ma túy tổng hợp.

leftcenterrightdel
Các đối tượng bị bắt giữ 
Cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy này là đối tượng Nguyễn Duy Hợp (SN 1970, trú tại khu phố Chùa Dận, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn). Hợp là đối tượng nghiện, có nhiều thủ đoạn tinh vi đối phó với lực lượng công an.
leftcenterrightdel
Các đối tượng bị bắt giữ 
Tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy này nằm liên thông khép kín trong khuôn viên của 5 gia đình, gồm anh, chị, em và cháu ruột tạo thành “lô cốt” rất khó xâm nhập; các gian nhà lớn, nhỏ được kết nối thông nhau với khu nhà ở của các đối tượng.
leftcenterrightdel
Các đối tượng bị bắt giữ 
Theo tài liệu trinh sát, đây địa bàn giáp ranh Hà Nội, tập trung nhiều các con nghiện trong và ngoài tỉnh. Hàng ngày con ngõ nhỏ độc đạo dẫn vào “căn cứ” ma túy này “đón tiếp” hơn 200 lượt con nghiện ra vào mua bán trái phép chất ma túy. Tại đây, Nguyễn Duy Hợp thuê 7 con nghiện cùng người nhà chia ca bán lẻ ma túy, có sự phân công vai trò từng người.
leftcenterrightdel
Cơ quan công an đã thu giữ 20 gói heroin và 1.500 viên ma túy tổng hợp
Trong khu nhà này, các đối tượng cho lắp đặt hệ thống camera dày đặc, với nhiều lớp cửa sắt được gia cố chắc chắn, có khoảng 10 đối tượng nghiện được thuê, luân phiên nhau cảnh giới 24/24, từ đầu ngõ vào bên trong.

Với nhiều năm kinh nghiệm chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp chỉ đạo Công an thị xã Từ Sơn chủ trì, phối hợp với nhiều lực lượng Công an tỉnh triển khai phương án đột kích theo 3 hướng là cửa chính và trên 2 mái nhà để tóm gọn các đối tượng cùng tang vật liên quan.

Trước các lớp cửa sắt được gia cố rất chắc chắn, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phải dùng mìn để phá cửa, mở chính tiến vào bắt giữ các đối tượng cùng tang vật.

Hiện, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

 
H.Nguyên