leftcenterrightdel
 Hiện trường nơi nạn nhân nằm tử vong. (Ảnh:MP)

Trước đó, như đã đưa tin chiều 14/12, Nguyễn Văn Hải (30 tuổi), Huỳnh Văn Hùng (33 tuổi) và nạn nhân L.N.T. cùng nhậu với nhau tại TP Thủ Đức từ chiều tới tối rồi đi hát karaoke.

Sau khi hát xong nhóm này tiếp tục ghé một quán ốc trên đường Tam Bình nhậu tiếp, được một lúc thì anh T. về trước.

Tới hơn 23h30’, Hải và Hùng tới nhà anh T. trên đường Cây Keo, phường Tam Phú để rủ anh này đi nhậu tiếp.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên đến hiện trường tiến hành kiểm sát khám nghiệm hiện trường. (Ảnh:MP)

Tại đây giữa anh T. và Hải xảy ra mâu thuẫn nên rượt đuổi chạy trên đường. Quá trình rượt chạy, có xảy ra giằng co, lôi kéo làm anh T. ngã xuống đường bất tỉnh.

Sau đó Hải gọi Hùng tới chỗ anh T. nằm (cách nhà anh T. khoảng 50m) rồi khiêng nạn nhân về để trước cửa nhà, rồi tiếp tục đi nhậu.

Tới rạng sáng 15/12, hai người này đi ngang nhà anh T. vẫn thấy anh này còn bất tỉnh trước cửa nên thông báo cho gia đình đưa anh T. đi bệnh viện nhưng anh này đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức vào cuộc khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra vụ việc.

Hiện Công an đã tạm giữ Nguyễn Văn Hải để tiếp tục điều tra.

Mai Phong