Ngày 23/12, Cơ quan CSĐT Công an quận 10 (TP HCM) vẫn đang phối hợp với Bệnh viện Trưng Vương để làm rõ vụ việc nam bệnh nhân nổ súng tự sát xảy ra tại bệnh viện này. Bệnh nhân nổ súng tự sát là ông P.Đ.T.D., (SN 1978, ngụ quận 8).

leftcenterrightdel
Bệnh viện Trưng Vương cung cấp thông tin vụ việc. 

Người nhà ông D. cho biết, ông D. làm nghề kinh doanh bất động sản, có biểu hiện trầm cảm trước đó và trở nặng hơn khi việc mua bán đất ở Vũng Tàu bị thua lỗ. D. tâm sự là mua đất của Công ty Alibaba ở Vũng Tàu, bị thua lỗ hơn 3 tỷ nên buồn lắm.

Ngày 21/12, ông D. uống khoảng 100 viên thuốc ngủ và được người thân đưa vào Bệnh viện Trưng Vương cấp cứu. Đến rạng sáng ngày 22/12, ông D. tiếp tục được đưa vào Bệnh viện Trưng Vương điều trị ở khoa Nhiễm, sau đó chuyển qua Khu D (khu dịch vụ) rồi được người thân đưa về nhà. Đến tối cùng ngày, ông D. quay trở lại Khoa cấp cứu của bệnh viện này rồi bất ngờ nổ súng tự sát. Khoảng hơn 3h sáng 23/12, ông D. đã tử vong  và người thân đang làm các thủ tục để đưa nạn nhân về lo hậu sự.

leftcenterrightdel
Đầu đạn Công an thu giữ. (Ảnh: CACC) 

Trưa 23/12, Bệnh viện Trưng Vương tổ chức họp báo thông tin về vụ nổ súng tại bệnh viện khiến một người tử vong.

Theo đó, khoảng 21h ngày 21/12, khoa Cấp cứu Bệnh viện Trưng Vương đã tiếp nhận bệnh nhân P.Đ.T.D., (SN 1978, ngụ tại Mễ Cốc, quận 8, TP HCM).

Bệnh nhân đã được cấp cứu rồi chuyển đến khoa Nhiễm và chuyển khoa điều trị theo yêu cầu, bệnh nhân có ý định nhảy lầu. Đến trưa 22/12, người nhà xin cho bệnh nhân xuất viện.

Đến 19h42' ngày 22/12, bệnh viện tiếp nhận D. trong tình trạng kích động, sau đó, bệnh nhân được bác sĩ khoa Cấp cứu thăm khám. Trong lúc khám bệnh, bệnh nhân đã rút súng tự bắn vào đầu.

leftcenterrightdel
 Bệnh viện Trưng Vương nơi xảy ra vụ việc.

"Viên đạn xuyên từ thái dương bên phải sang trái gây tổn thương thùy trán và hóc mắt bên phải. Nạn nhân được hồi sức tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc. Bệnh nhân hôn mê, phải thông khí bằng máy giúp thở, tình trạng nguy kịch và tử vong lúc 3h30' sáng 23/12, Bệnh viện Trưng Vương thông tin.

Về việc bệnh nhân đã sử dụng loại súng nào để tự tử, lấy ở đâu? TS.BS Lê Thanh Chiến cho biết: “Chúng tôi đang chờ kết luận của cơ quan Công an. Tình huống diễn ra quá bất ngờ, bệnh nhân kích động nhưng không có hành vi đe dọa hay khống chế bác sĩ và nhân viên y tế. Chúng tôi rất tiếc về sự việc này, phía bệnh viện đã nỗ lực đảm bảo an toàn cho người bệnh nhưng không thể kiểm soát hết mọi hành vi của người bệnh”./.

Nguyễn Lánh