Ngày 1/12/2025, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Thành (biệt danh là "Cu nhỏ", SN 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân tử vong là chị Nguyễn Thị Bé Sáu. (42 tuổi), em ruột của Thành.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng lấy lời khai ban đầu đối với Nguyễn Tấn Thành.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11h15’ ngày 30/11/2025, Nguyễn Tấn Thành điều khiển xe ôtô đi trên Quốc lộ 22A ngang qua nhà chị ruột là chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1976, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) thì bị chị Hạnh dùng vòi nước xịt vào xe ôtô của Thành, Thành không phản ứng vẫn điều khiển xe đi về nhà.

Khi về đến nhà thấy xe ôtô sắp hết xăng nên Thành tiếp tục điều khiển xe đi đổ xăng nhưng khi đi đến đoạn đường trước nhà của chị Nguyễn Thị Hạnh, thì tiếp tục bị chị Hạnh dùng vòi nước xịt vào xe ôtô của Thành. Thành bực tức nên điều khiển lùi xe ôtô lại, rồi điều khiển xe ôtô đụng thẳng vào chị Hạnh và em ruột của Thành là chị Nguyễn Thị Bé Sáu (SN 1983, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) đang đứng trong sân nhà chị Hạnh, đụng trúng vào người của chị Sáu làm bị thương nặng, chị Hạnh tránh được.

Sau đó Thành lùi xe lại tiếp tục chạy đụng vào người chị Hạnh lần thứ 2 nhưng chị Hạnh né được té ngã vào một xe môtô dựng trong sân nhà. Thành tiếp tục lùi xe ôtô ra đường Quốc lộ 22A rồi chạy đụng thẳng vào người chị Hạnh lần thứ 3 nhưng vướng vào một xe môtô nên không trúng chị Hạnh. Lúc này trong sân nhà còn có em ruột của Thành là chị Nguyễn Thị Bé Năm (SN 1981, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) chị Mai Ngọc Khuê (SN 2003, con chị Hạnh, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đang bế cháu Nguyễn Hữu Thịnh, SN 2024 (con chị Sáu), cũng tránh né không bị tông trúng, không có thương tích.

Sau đó, Nguyễn Tấn Thành điều khiển xe ôtô chạy về hướng phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh quay về nhà của Thành để cất xe ôtô, điều khiển xe môtô để bỏ trốn. Chị Bé Sáu được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cấp cứu, nhưng tử vong cùng ngày.

Đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng Đồn Biên phòng Mỹ Quý phát hiện đối tượng đang trốn tại khu vực ấp Tho Mo, xã Mỹ Quý nên bắt giữ bàn giao Phòng PC02 Công an tỉnh Tây Ninh.

Quá trình làm việc, đối tượng Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và trình bày thêm nguyên nhân mâu thuẫn dẫn đến vụ việc.

Thành khai vào khoảng năm 2003, đã kinh doanh mở công ty nước suối tên Dewo ở Campuchia. Trong thời gian kinh doanh Thành nhiều lần gửi tiền về cho bà Hoa (mẹ ruột) để mua đất và xây nhà ở. Nhưng đến năm 2007, Thành bị mẹ ruột làm đơn thưa gửi Cảnh sát Campuchia về việc có hành vi đe dọa giết người nên bị bắt giữ.

Bị Tòa án Campuchia tuyên phạt tù 48 năm tù về tội “Cố ý giết người”, Thành ở 15 năm tù thì được giảm án. Đến khoảng năm 2022, bà Hoa và các chị, em của Thành qua thăm hứa khi ra tù sẽ trả lại tài sản đất, nhà do Thành gửi tiền mua. Nhưng khi Thành ra tù, bà Hoa và các chị, em không có trả lại đất, nhà ở mà Thành đã gửi tiền về mua trước đó. Nên giữa Thành và các chị, em ruột trong gia đình mâu thuẫn cho đến nay.

Nguyễn Tấn Thành và các chị, em trong gia đình thường xuyên cự cãi với nhau gây mất an ninh trật tự tại địa phương, chính quyền địa phương tổ chức hòa giải hai lần vào ngày 23/7/2025 và ngày 8/8/2025 nhưng không thành.

Xét thấy hành vi Nguyễn Tấn Thành điều khiển xe ôtô cố ý đụng vào người của chị Nguyễn Thị Hạnh và chị Nguyễn Thị Bé Sáu nhằm tước đoạt tính mạng của hai người này. Hậu quả chị Bé Sau tử vong, chị Hạnh tránh được nên không nguy hiểm đến tính mạng, có dấu hiệu của tội “Giết người”, quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với Thành.

Hiện Phòng PC02 tỉnh Tây Ninh đang tập trung điều tra làm rõ, xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Đại Lánh