leftcenterrightdel
Đối tượng Thùy được dẫn giải về Hải Phòng. 

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Thùy khai nhận: do nợ  nần nhiều nên đối tượng nảy ý đồ sát hại nạn nhân để cướp tài sản. Lợi dụng mối quan hệ với nạn nhân từ trước, chiều 7/11, đối tượng lừa chị Hằng rủ đi mua chim trời của người dân săn bắt khu ven đê sông Thái Bình rồi dùng dao đâm chết nạn nhân.

Sau đó, tên hung thủ máu lạnh này đã chiếm đoạt 2 chiếc nhẫn, 1 dây chuyền cùng chiếc xe máy của nạn nhân rồi dùng xăng đốt xác phi tang.

Trên đường Thùy bỏ trốn sang Trung Quốc thì bị lực lượng phá án phối hợp với Công an TP Móng Cái, Quảng Ninh truy bắt đối tượng và thu giữ tang vật.

Trước đó, báo BVPL đã đưa tin: chiều 9/11, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ bị đốt cháy tại triền đê sông Thái Bình, thuộc thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng).

Ngay sau nhận được tin báo, công an huyện Tiên Lãng phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP. Hải Phòng đã nhanh chóng vào cuộc, điều tra và xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản, đốt xác phi tang.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Hằng (29 tuổi, còn có tên gọi khác là Hiền, trú tại thôn Khôi Vĩ Thượng, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng), chủ quán cắt tóc gội đầu tại nhà.

Hoàng Hưng