Ngày 31/7, VKSND tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hồng Tươi (SN 1983), trú phường Tân Phong, TP Lai Châu về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 1 Điều 360 BLHS.

Đồng thời, phê chuẩn Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can Trịnh Thị Kim Nhung (SN 1976), trú tại phường Tân Phong, TP Lai Châu về tội “Giả mạo trong công tác” theo Điều 359 BLHS.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát việc thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hồng Tươi.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Hồng Tươi (công chứng viên tại Phòng Công chứng số 1 tỉnh Lai Châu) trong quá trình thực thi nhiệm vụ đã không thực hiện đúng quy định Luật Công chứng và Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu (ban hành theo Quyết định số 27 ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh Lai Châu).

Cụ thể là không khai thác, kiểm tra tình trạng ngăn chặn và kiểm tra các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thực hiện giao dịch của khách hàng, gián tiếp tạo điều kiện cho Trịnh Thị Kim Nhung thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng của một bị hại tại TP Lai Châu.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã ra Quyết định khởi tố bị can Trịnh Thị Kim Nhung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 BLHS.

leftcenterrightdel
 Bị can Trịnh Thị Kim Nhung.

Tại cơ quan Công an, Nhung khai nhận do bị thua lỗ khi đầu tư tiền ảo nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân, rồi tự ý chỉnh sửa thông tin thành của mình để lừa bán lấy tiền.

Khi thực hiện hợp đồng chuyển nhượng thì nhân viên của Văn phòng Công chứng không kiểm tra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kỹ càng nên không biết thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị tẩy xóa chỉnh sửa. 

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đang tích cực điều tra mở rộng vụ án.

Phan Hải