Theo điều tra ban đầu, vào nửa  đêm 1/2, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh và Công an huyện Châu Thành triệt xoá sòng tài xỉu thắng thua bằng tiền tại vườn cao su thuộc ấp An Thọ, xã An Cơ, huyện Châu Thành. Tại hiện trường, Công an bắt giữ được 10 đối tượng và thu giữ gần 130 triệu đồng, 9 hột xí ngầu, 9 điện thoại di động, 8 xe mô tô... 

leftcenterrightdel
 Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng bước đầu khai nhận, Sa thường xuyên gọi điện rủ rê, lôi kéo con bạc ở các huyện Châu Thành, Tân Biên, Tân Châu và TP Tây Ninh đến sát phạt.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Sa lựa chọn các vườn cao su vắng người, xa khu dân cư, địa hình hiểm trở với nhiều hệ thống kênh, mương, giáp ranh, chỉ có duy nhất một lối vào. Sa thuê 4 đối tượng khác cảnh giới, canh đường, với tiền công mỗi ngày 400.000đ. Số tiền ăn thua mỗi ván từ 20 triệu đến 30 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Gà các đối tượng dùng để sát phạt.

Trước đó, vào ngày 31/1, tại ấp Phước Hưng (xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng), Công an thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh) bắt quả tang Biện Văn Nhã (SN 1984), trú tại TX Trảng Bàng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà cựa sắt thắng, thua bằng tiền cho khoảng 40 đối tượng khác tham gia đánh bạc.

Thấy lực lượng Công an, các đối tượng đã bỏ chạy tán loạn. Tại hiện trường, Công an thị xã Trảng Bàng bắt giữ 12 đối tượng và thu giữ tang vật, gồm: gần 20 triệu đồng, 8 con gà đá, 20 xe mô tô các loại, cùng một số đồ vật có liên quan. 

Thiên Bình