Sáng 15/2/2024, ngày đầu tiên đi làm lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tại trụ sở Công an TP Thủ Đức, Thành ủy TP HCM, Ban Giám đốc Công an TP HCM và Thành ủy - UBND Thủ Đức đã tổ chức lễ trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân khám phá nhanh vụ án giết người, cướp tài sản, hiếp dâm rồi phân xác phi tang xảy ra tại TP Thủ Đức trong những ngày Tết.

leftcenterrightdel
 Công an TP HCM khen thưởng tập thể, cá nhân phá nhanh vụ án cô gái mất tích ngày 29 Tết. (Ảnh: Công an)

Theo đó, có 5 tập thể được Thành ủy TP HCM khen thưởng, gồm: Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức, Công an phường Tăng Nhơn Phú B, Đội Kỹ thuật hình sự Công an TP Thủ Đức, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) và Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) Công an TP HCM.

Giám đốc Công an TP HCM đã có thư khen, kèm tiền thưởng đối với 2 tập thể là Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức và Công an phường Tăng Nhơn Phú B vì đã lập thành tích xuất sắc.

Đồng thời, Thành ủy TP Thủ Đức đã quyết định khen thưởng đối với các đơn vị, gồm: Ban chỉ huy Công an TP Thủ Đức, Đội Cảnh sát hình sự, Đội Kỹ thuật hình sự, Công an phường Tăng Nhơn Phú B; Phòng PC01, PC02, PA06, PC09 thuộc Công an TP HCM; VKSND TP HCM và VKSND TP Thủ Đức. Ngoài ra còn có nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong khám phá nhanh vụ trọng án này cũng được khen thưởng.

Theo Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP HCM, kết quả khám phá nhanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng cho thấy tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, vất vả và hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ Công an TP Thủ Đức nói riêng và Công an TP HCM trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; thể hiện sự tinh thông về nghiệp vụ, sự đoàn kết, hiệp đồng phối hợp giữa các đơn vị.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương đề nghị thời gian tới các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM, Công an TP Thủ Đức tiếp tục phát huy ưu điểm, nắm chắc tình hình cơ sở, đặc biệt là quản lý chắc nhân thân từng khu vực; kịp thời tiếp nhận phản ánh của người dân liên quan đến công tác giữ gìn an ninh trật tự; cẩn trọng xem xét, đánh giá các nguồn tin, dấu vết, dấu hiệu liên quan đến tình hình, từ đó xác định đúng các biện pháp, cách thức, đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả các loại tội phạm, đem lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Trước đó, ngày 14/2 (mùng 5 Tết), Công an TP HCM đã họp báo thông tin vụ án “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Hiếp dâm” xảy ra tại phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức liên quan đến cô gái mất tích ngày 29 Tết.

Theo Công an TP HCM, chiều 9/2 (ngày 30 Tết Giáp Thìn), Công an phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức nhận được tin báo của chị Vi Thị Huệ (cư trú tại xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) về việc em ruột là chị Vi Thị Thống (SN 1999; cư trú tại số 103/18 Quang Trung, khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức) đi đâu không rõ, gia đình không liên lạc được từ cuối buổi chiều ngày 8/2.

Từ kết quả báo cáo, nhận định vụ việc có nghi vấn nạn nhân bị xâm hại, ngày 12/2, Giám đốc Công an TP HCM đã phân công Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM trực tiếp chỉ đạo xác lập chuyên án nhằm tăng cường lực lượng của các Phòng nghiệp vụ Cảnh sát, kỹ thuật hình sự, kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp Công an TP Thủ Đức; áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương xác minh, nhanh chóng làm rõ bản chất vụ việc và truy tìm tung tích nạn nhân.

Kết quả nổi lên đối tượng Nguyễn Đăng Khoa (SN 1999; cư trú cùng dãy trọ) có nhiều biểu hiện bất thường. Chưa đầy 24 giờ khẩn trương truy xét, lực lượng phá án đã truy bắt được Nguyễn Đăng Khoa khi đang lẩn trốn tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, di lý về Công an TP Hồ Chí Minh để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Kết quả điều tra xác định: Vào khoảng 15h ngày 8/2/2024 (ngày 29 Tết), sau khi dẫn dụ nạn nhân qua phòng trọ số 14 với lý do phụ giúp dọn đồ đạc, Nguyễn Đăng Khoa đã khóa cửa phòng trọ, dùng dao đe dọa, uy hiếp nhằm mục đích cướp tài sản. Sau đó dùng vũ lực tấn công và sử dụng dao đâm, dẫn đến cái chết của chị Vi Thị Thống.

Ngay sau đó, Nguyễn Đăng Khoa tiếp tục thực hiện hành vi "hiếp dâm" đối với nạn nhân. Đồng thời, chiếm đoạt 1 lắc tay và 1 nhẫn trên người, 2 cái nhẫn vàng 9999 và 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai bên trong ba lô và 3 triệu đồng trong túi đeo chéo của chị Vi Thị Thống.

Để che dấu hành vi phạm tội, Nguyễn Đăng Khoa đã dùng dao phân tử thi của nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào túi nylon đen, đem đi phi tang tại khu vực bụi cây rậm rạp ven đường nội bộ khu Công nghệ cao TP Thủ Đức.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, kết quả giám định và tài liệu chứng cứ thu thập được; đã có đủ căn cứ và cơ sở khoa học khẳng định đối tượng Nguyễn Đăng Khoa đã thực hiện hành vi "cướp tài sản, giết người và hiếp dâm" đối với chị Vi Thị Thống./.

Đại Lánh