Chiều 4/1, Bộ Công an tổ chức buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2018. Tại buổi họp báo này, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an, đã trả lời báo chí các nội dung liên quan đến vụ án AVG.

Về thông tin trên mạng xã hội cho rằng cơ quan CSĐT đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với ông Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT), Thiếu tương Lương Tam Quang khẳng định, tất cả những vụ việc này đều được Bộ Công an đăng thông tin trên cổng thông tin điện tử, do đó khi cổng thông tin điện tử của Bộ chưa đăng thì những thông tin bên ngoài đều không chính xác.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Lương Tam Quang thông tin tại cuộc họp báo (Ảnh:NM) 
Theo thiếu tướng Lương Tam Quang, vụ án liên quan đến việc Tổng công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty CP nghe nhìn Toàn Cầu AVG vẫn đang trong quá trình điều tra. Đây là vụ án được dư luận xã hội quan tâm nên các diễn biễn về vụ án nếu có chắc chắn sẽ được Bộ Công an thông báo rộng rãi trên Cổng thông tin của Bộ.

Trước đó, liên quan đến vụ án này, tháng 7/2018, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 220 Bộ luật Hình sự 2015, xảy ra tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone - Bộ TT&TT cùng các đơn vị liên quan.

Cùng với đó, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với bị can Lê Nam Trà, nguyên Chủ tịch HĐQT MobiFone, và Phạm Đình Trọng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp Bộ TT&TT, để điều tra làm rõ hành vi "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 220 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tiếp đó, ngày 14/11, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an tiếp tục khởi tố bị can, bắt tam giam ông Cao Duy Hải, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone, hiện là cán bộ Văn phòng Tổng công ty Viễn thông MobiFone và bà Phạm Thị Phương Anh, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone, cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị can nêu trên được xác định đã có nhiều sai phạm trong dự án MobiFone mua 95% cổ phần AVG. Thương vụ này được thực hiện từ cuối năm 2015 với giá gần 8.900 tỉ đồng. Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ việc mua bán cổ phần này đã gây ra nguy cơ hiện hữu thiệt hại nghiêm trọng vốn của Nhà nước tại MobiFone khoảng 7.006 tỉ đồng, trong đó có khoản thiệt hại 1.134 tỉ đồng do mua nợ phải trả của AVG.

Theo Thanh tra Chính phủ đã có hàng loạt hành vi có dấu hiệu thiếu trách nhiệm, làm trái quy định trong việc việc lập, trình Dự án đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư của MobiFone, Bộ TT&TT cùng một số bộ ngành có liên quan.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 12/7/2018, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT. Ông Son bị xem xét kỷ luật do các vi phạm trong dự án Tổng công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty CP nghe nhìn Toàn Cầu AVG.

Theo kết luận của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Bắc Son phải chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Nguyễn Bắc Son đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, không bàn bạc, thảo luận với tập thể Ban cán sự đảng; Ông Son trực tiếp quyết định nhiều nội dung liên quan đến dự án không đúng quy định.

Bộ Chính trị đánh giá những vi phạm của ông Nguyễn Bắc Son là rất nghiêm trọng, do đó, đề nghị Ban chấp hành Trung ương xem xét kỷ luật ông Son theo thẩm quyền.

Ngày 6/10/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Bắc Son tại Nghị quyết số 34-NQ/TW, bằng hình thức Cách chức Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại phiên họp 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 15 đến 17/10/2018), ông Nguyễn Bắc Son bị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xóa tư cách nguyên Bộ trưởng TT&TT thông nhiệm kỳ 2011-2016.

Tiếp đó, cuối tháng 10/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Bắc Son do đã có những vi phạm khi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ TT&TT nhiệm kỳ này.

H.Nguyên