(BVPL) - Lực lượng 141 bất ngờ kiểm tra hành chính chiếc xe hiệu Lexus, phát hiện “kho vũ khí” trên xe. Lái xe khẳng định số vũ khí này được cấp giấy phép sử dụng, tuy nhiên lại không thể xuất trình giấy tờ liên quan!?

Trang bị xe siêu sang, biển số đẹp. Nhưng thực chất bên trong lại vận chuyển vũ khí với số lượng lớn. Đó là hiện trạng đang ở mức báo động hiện nay.

 

Chiếc xe của Bình điều khiển. (Ảnh: Kiến thức)
Chiếc xe của Bình điều khiển. (Ảnh: Kiến thức)
Tang vật trên xe của Bình. (Ảnh: Kiến thức)
Tang vật trên xe của Bình. (Ảnh: Kiến thức)


Khoảng 0 giờ 30 ngày 29.12, khi làm nhiệm vụ tại phố Phan Đình Phùng (quận Ba Đình, Hà Nội), tổ công tác Y2/141 (công an TP. Hà Nội) do trung tá Phạm Hồng Hải làm tổ trưởng tiến hành kiểm tra hành chính chiếc xe hiệu Lexus, biển kiểm soát 99L-3999 do tài xế Nguyễn Thanh Bình điều khiển vì có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Qua công tác kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp xe có chứa một khẩu súng bắn đạn hơi cay, bên trong hộp tiếp đạn có 7 viên đạn; côn 3 khúc lò xo dài khoảng 50 cm và dùi cui điện. Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện một tấm biển trên xe có ghi dòng chữ: “Hội doanh nhân trẻ Bắc Ninh - Hành trình về quê Đại tướng Võ nguyên Giáp”. Số vũ khí này đang trên đường vận chuyển về quê hương Đại tướng?

Qua điều tra, khai thác, lái xe khai nhận tên là Nguyễn Thanh Bình (xã Bình Yên, huyện Thạnh Thất, TP Hà Nội). Bình cho biết, toàn bộ số vũ khí trên xe là của ông Mẫn Ngọc Anh, lãnh đạo một công ty trên địa bàn huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Bản thân anh chỉ là lái xe thuê.

Anh Bình còn cho biết thêm, số vũ khí kia đều được cơ quan chức năng cấp phép sử dụng. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình giấy phép thì tài xế không thể đưa ra được.

Hiện, tổ công tác Y2/141 đã bàn giao đối tượng Bình và toàn bộ tang vật cho công an phường Quán Thánh, quận Ba Đình tiếp tục điều tra thêm và làm rõ sự việc.

Có thể thấy, hiện nay khá nhiều đối tượng đang lợi dụng chức vụ và tiền bạc để trang bị vũ khí trái phép. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần vào cuộc và xử lý mạnh tay hiện trạng trên.
 

Kim Đan

.