Chiều 14/10, tại Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình do Công an TP Hà Nội điều tra, khám phá trong thời gian qua liên quan đến lĩnh vực kinh tế, môi trường, Đại tá Chu An Thanh - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an TP Hà Nội phát hiện một đường dây tổ chức sản xuất, buôn bán nước uống đóng bình giả nhãn hiệu Lavie với quy mô lớn, hoạt động tinh vi trong thời gian dài.
    |
 |
Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội dự và chủ trì Hội nghị. Ảnh: Hồng Nguyên. |
Ngày 2/10/2025, lực lượng chức năng kiểm tra xưởng sản xuất nước của Lê Văn Viết (SN 1988, trú tại số 15, ngách 560/55 Nguyễn Văn Cừ, phường Long Biên, TP Hà Nội), tại địa chỉ 294/74 Phan Đăng Lưu, xã Phù Đổng, TP Hà Nội.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng bắt quả tang các đối tượng đang dùng vòi bơm nước máy vào vỏ bình Lavie; thu giữ hơn 500 bình nước giả loại 18,5 lít và 19 lít cùng nhiều phương tiện, vật liệu phục vụ cho việc sản xuất nước Lavie giả.
Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà xưởng có lắp đặt hệ thống máy khò, máy dập date, màng co nilon, tem nhãn, nắp đậy, cùng nhiều loại hóa chất tẩy rửa được lắp đặt bài bản nhằm phục vụ sản xuất nước Lavie giả.
    |
 |
Đại tá Chu An Thanh - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội thông tin tại Hội nghị. Ảnh: Hồng Nguyên. |
Nguồn vỏ bình Lavie được nhóm của Viết thu gom trôi nổi từ các cơ sở nước uống khác hoặc từ người dân bán lại, sau đó tập kết về xưởng. Dưới sự chỉ đạo của Viết, các đồng phạm Phạm Tiến Hùng, Lê Thị Châm và Lý Quốc Khánh tiến hành rửa, sục, phơi khô, rồi bơm trực tiếp nước máy vào bình. Sau đó, các bình này được dán tem, co màng và đóng gói như sản phẩm chính hãng.
Sau khi hoàn tất, Viết sử dụng ô tô tải loại nhỏ vận chuyển nước Lavie giả đến 3 kho hàng khác nhau trên địa bàn TP Hà Nội, nhằm tráo trộn với hàng thật rồi bán ra thị trường. Các bình nước này được tiêu thụ tại các công ty, trường học, cơ quan và hộ gia đình, gây nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng.
Theo tài liệu điều tra, trung bình mỗi ngày, Viết và các đồng phạm sản xuất khoảng 100 bình nước Lavie giả. Giá thành sản xuất mỗi bình chỉ khoảng 10.000 đồng, nhưng được bán ra với giá gần 70.000 đồng/bình, tương đương giá hàng thật.
Từ tháng 3/2025 đến đầu tháng 10/2025, nhóm của Viết đã sản xuất và bán ra thị trường khoảng 20.000 bình nước Lavie giả, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.
    |
 |
Bị can Lê Văn Viết tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CQCA. |
Ngày 13/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Lê Văn Viết, Phạm Tiến Hùng, Lê Thị Châm và Lý Quốc Khánh về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm”, theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Sau khi VKSND TP Hà Nội phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tiến hành các biện pháp tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.
Hồ sơ vụ án đã được chuyển đến VKSND TP Hà Nội, cơ quan này đã phê chuẩn các quyết định khởi tố và lệnh tạm giam để đảm bảo quá trình điều tra, truy tố được thực hiện nghiêm minh, đúng pháp luật.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, hành vi của Viết và các đồng phạm không chỉ vi phạm pháp luật hình sự mà còn tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng, bởi nước máy không qua xử lý, tiệt trùng theo tiêu chuẩn an toàn có thể chứa vi sinh vật, các chất độc hại, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng.