Ngày 24/10/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã xác lập để đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án “sản xuất, buôn bán hàng giả”, là nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng do vợ chồng Nguyễn Ngọc Thơ (40 tuổi) và Trương Thị Mai Hiền (41 tuổi) cầm đầu.

leftcenterrightdel
 Các bị can tại cơ quan Công an.

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2024, Nguyễn Ngọc Thơ - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Phát triển Nguyên Hương (địa chỉ tại phường Tam Bình, TP Hồ Chí Minh), thấy có nhiều khách hàng có nhu cầu mua nước hoa nên Thơ tự học hỏi, tạo ra công thức pha chế nước hoa.

Nguyễn Ngọc Thơ cùng vợ là Trương Thị Mai Hiền mua máy móc, nguyên vật liệu, hương liệu, công cụ và các vỏ chai nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, YvesSaintLaurent, Versace, Burberry, Dior,… sau đó thuê xưởng trên đường Cây Keo, phường Tam Bình để tổ chức cho các nhân viên (là người thân trong gia đình) tiến hành làm giả bằng tất cả các công đoạn từ pha chế, bơm chiết xuất, in, dán tem nhãn, đóng gói.

Sản phẩm sau khi làm giả xong bán cho khách hàng qua các ứng dụng giao tiếp, hội nhóm trên không gian mạng và dịch vụ chuyển phát nhanh để tiêu thụ số hàng giả đặc biệt lớn đến các khách hàng tại nhiều tỉnh, thành phố.

leftcenterrightdel
 Tang vật nước hoa giả.

Triển khai kế hoạch phá án, 3 tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành khám xét 3 địa điểm văn phòng công ty, kho hàng, xưởng sản xuất, kết quả thu giữ gần 20.000 chai nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, YvesSaintLaurent, Versace, Burberry, Dior,… và các công cụ, phương tiện sản xuất hàng giả như hóa chất, cồn, hương liệu, máy tính, máy in, máy dập, tẽm, nhãn. Ước tính số tiền thu lợi trên 15 tỉ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành bắt giữ, khởi tố 11 bị can để tiếp tục điều tra làm rõ tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, “Trốn thuế” và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan để xử lý nghiêm, triệt để theo quy định của pháp luật.

Đại Lánh