Ngày 24/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi văn bằng cùng nhiều thiết bị chuyên dụng.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng phát hiện một số đối tượng sử dụng tài khoản ảo đăng tải thông tin nhận làm giả giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ trên các hội nhóm Facebook.

leftcenterrightdel
 Cơ quan Công an tiến hành kiểm tra địa điểm làm bằng, chứng chỉ giả.

Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng phát hiện các số điện thoại liên hệ được quảng cáo trên nhiều website như: bangcapchungchigiare.com, lamchungchicacloai.com, bangcacloai.com, lambangcapgiarenhat.com và trang Facebook “Hỗ trợ việc làm”.

Nhận định đây là đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động tinh vi từ đầu năm 2024 trên phạm vi cả nước, Phòng An ninh mạng đã báo cáo Giám đốc Công an TP Hà Nội xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, lực lượng Công an huy động 60 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 4 tổ công tác đồng loạt triển khai triệu tập, bắt giữ các đối tượng tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lạng Sơn và Quảng Ninh.

leftcenterrightdel
 Lực lượng Công an tiến hành khám xét, thu giữ nhiều phôi bằng giả và các phương tiện phục vụ sản xuất, in ấn. Ảnh: CAHN

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Hoàng Văn Đạt (SN 1993, trú tại phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh) và Trần Anh Hào (SN 1995, trú tại phường Đông Hưng Thuận, TP Hồ Chí Minh) là hai đối tượng cầm đầu đường dây.

Đạt và Hào bàn bạc, góp vốn mua sắm máy in màu, máy khắc dấu, máy dập dấu, máy photocopy, máy tính cùng hàng trăm con dấu giả của các sở, ngành, trường THPT, cao đẳng, đại học và văn phòng công chứng để phục vụ việc làm giả giấy tờ.

Các đối tượng tổ chức sản xuất, chào bán văn bằng, chứng chỉ giả với giá từ 1 - 2 triệu đồng/sản phẩm, tùy theo nhu cầu của khách hàng. Để vận hành cơ sở sản xuất, Đạt và Hào thuê Hoàng Văn Dũng (SN 1993, trú tại TP Hồ Chí Minh), trả công 6 triệu đồng/tháng. Dũng được giao thực hiện các công đoạn cắt phôi, ép plastic, đóng dấu và bàn giao tài liệu giả cho nhân viên vận chuyển.

leftcenterrightdel
 Nhóm bị can (từ trái sang phải): Hoàng Văn Dũng, Hoàng Minh Tưởng, Đỗ Văn Hùng, Nguyễn Văn Tình, Trần Anh Hào, Hoàng Văn Nam, Hoàng Văn Đạt. Ảnh: CAHN

Nhằm che giấu hoạt động phạm tội, hai đối tượng cầm đầu còn thiết lập mạng lưới giao nhận tại nhiều địa phương, phân công từng người phụ trách chuyển phát tài liệu giả đến khách hàng. Các đối thượng tham gia, gồm: Đỗ Văn Hùng (SN 1971, trú tại TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Tình (SN 1988, trú tại Đồng Nai), Hoàng Văn Nam (SN 2004, trú tại Hà Nội), Hoàng Minh Tưởng (SN 1994, trú tại Hà Nội) và Hoàng Quốc Lập (SN 1994, trú tại Lạng Sơn).

Theo cơ quan Công an, những người này được hưởng hoa hồng từ 100.000 - 300.000 đồng cho mỗi đơn hàng vận chuyển thành công.

Đáng chú ý, quá trình điều tra còn phát hiện nhóm cầm đầu móc nối với hai giảng viên đại học là Đ.H.D. (SN 1979, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) và T.T.T. (SN 1985, trú tại Uông Bí, Quảng Ninh) để cung cấp, làm giả văn bằng, chứng chỉ theo nhu cầu của sinh viên.

Quá trình khám xét khẩn cấp, lực lượng Công an đã làm rõ 20 đối tượng mua, sử dụng giấy tờ giả, đồng thời thu giữ 54 tài liệu giả các loại.

Thống kê sơ bộ cho thấy, từ năm 2024 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã sản xuất, bán ra thị trường gần 1.500 văn bằng, chứng chỉ giả, thu lợi bất chính gần 3 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, theo Điều 341 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng gồm: Hoàng Văn Đạt, Trần Anh Hào, Hoàng Văn Dũng, Nguyễn Văn Tình, Đỗ Văn Hùng, Hoàng Quốc Lập, Hoàng Minh Tưởng và Hoàng Văn Nam.

Hai bị can Đỗ Hạnh Dung và Trần Thị Thoa bị khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

PV