Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Quý (SN 1991), trú xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, Bình Thuận để điều tra về tội “phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”, quy định tại Điều 303 BLHS. Các quyết định tố tụng đã được VKS cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, vào giữa tháng 4, sau khi nhận được tin báo tội phạm, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định tại vị trí trụ 1001 đường dây 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây thân trụ mạch 574/VT - 574/SM, thuộc thôn Tân Hòa, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình có 11 thanh thép giằng bị mất.

leftcenterrightdel
Đối tượng Nguyễn Ngọc Quý xác định hiện trường vụ án. Ảnh: CABT. 

Sau quá trình triển khai các biện pháp truy xét, truy tìm đối tượng đã xác định thủ phạm tháo thanh giằng trụ diện 500kV là Nguyễn Ngọc Quý, người địa phương.

Tại CQĐT, đối tượng đã khai nhận vào tháng 2, khi đang cắt cỏ gần vị trí trụ điện 500kV nói trên, thấy khu vực cánh đồng vắng vẻ, ít người qua lại, Quý nảy sinh ý định tháo trộm các thanh giằng kim loại để bán sắt vụn lấy tiền tiêu xài.

Ngay sau đó, đối tượng đã trèo lên trụ điện vị trí 1001 thuộc đường dây 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây thân trụ mạch 574/VT - 572/SM, dùng mỏ lết tháo tổng cộng 11 thanh thép giằng, chất lên xe máy chở đến một điểm thu mua phế liệu tại thôn Thanh Bình, xã Sông Bình, để bán.

Cơ quan An ninh đã ban hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Quý để xử lí theo quy định.

H.V