Ngày 29/1/2026, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, nhắm vào người dân có nhu cầu mua máy móc nông nghiệp giá rẻ.
    |
 |
| Đối tượng Nguyễn Hoàng Lam (trái) và Phan Văn Giỏi (phải) tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC |
Theo đó, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an xã Lương Phú và Công an xã Phú Túc (tỉnh Vĩnh Long) đã triệu tập, bắt giữ hai đối tượng gồm Nguyễn Hoàng Lam (SN 1999, trú xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long) và Phan Văn Giỏi (SN 1995, trú xã Lương Phú, tỉnh Vĩnh Long).
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ giữa năm 2024 đến nay, nhóm này đã thực hiện trót lọt trên 500 vụ lừa đảo, với hơn 500 người bị hại trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 5 tỉ đồng.
Theo cơ quan Công an, các đối tượng đã lợi dụng uy tín của Công ty TNHH Quản lý Captrade N.B.V.H (tên viết tắt, trụ sở tại phường Dĩ An, TP HCM) là một đơn vị chuyên kinh doanh máy móc nông nghiệp, để thực hiện hành vi phạm tội. Cụ thể, chúng lập nhiều tài khoản mạng xã hội có tên gần giống với doanh nghiệp thật, sau đó sao chép hình ảnh, Video quảng cáo sản phẩm của công ty này để đăng bán lại với mức giá rẻ bất thường nhằm thu hút khách hàng.
Để tạo lòng tin, nhóm đối tượng còn làm giả giấy phép đăng ký kinh doanh, hợp đồng mua bán và các tài liệu pháp lý liên quan, gửi cho khách hàng khi được yêu cầu. Khi người dân liên hệ đặt mua, chúng trực tiếp tư vấn, chốt đơn và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản ngân hàng “rác” là các tài khoản không chính chủ mua trên mạng nhằm che giấu danh tính và gây khó khăn cho việc truy vết dòng tiền.
Ngay sau khi nhận được tiền, các đối tượng không giao hàng theo thỏa thuận mà lập tức cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của bị hại.
    |
 |
| Đối tượng dùng các nền tảng mạng xã hội để quảng cáo. Ảnh: CACC |
Quá trình khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều điện thoại di động, tài khoản mạng xã hội và tài khoản ngân hàng phục vụ cho hoạt động lừa đảo.
Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật và đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan.