Trước đó, ngày 29/6, ông N.A.T điều khiển xe tải chở hàng từ Đà Nẵng ra Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Trên đường đi, tại trạm kiểm soát phòng chống dịch trên đường QL1A (thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế), khi khai báo y tế, ông T. khai sẽ lái xe thẳng đến Lao Bảo và cam kết không dừng xe ở Thừa Thiên - Huế nên được lực lượng chức năng cấp phù hiệu màu vàng (áp dụng cho xe được đi ngang qua và không được dừng đón, trả khách/hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Tuy nhiên, thực tế, lúc 19h cùng ngày, ông T. lại dừng xe tại thôn Phước Hưng (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và ở lại qua đêm tại gia đình bà N.T.N (trú thôn Phước Hưng). Sáng hôm sau, ông T. đi chợ, uống cà phê,… rồi chiều cùng ngày điều khiển xe rời Thừa Thiên - Huế.

leftcenterrightdel
 Phong tỏa các khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) từ ngày 13/7 (ảnh: CAND)

Ngày 3/7, trên đường vào lại Quảng Ngãi, ông T. lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với COVID-19. Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế tiến hành truy vết, tầm soát diện rộng và phát hiện nhiều trường hợp tiếp xúc với ông T. Từ ngày 13/7, toàn xã Lộc Thủy phải phong tỏa theo Chỉ thị 16.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục làm rõ, xử lí theo quy định.

L.T