Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Hiển (SN 1981) và Đỗ Kim Chung (SN 1992, cùng trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

leftcenterrightdel
 Hai bị can Đỗ Kim Chung và Lê Thanh Hiển.

Bị can Lê Thanh Hiển và Đỗ Kim Chung là kế toán và thủ quỹ của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam (Công ty Hoàng Nam).

Các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đã được VKSND tỉnh Lào Cai phê chuẩn trước khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tổ chức thi hành theo quy định pháp luật.

Theo tài liệu điều tra, trong quá trình hoạt động tại Công ty Hoàng Nam, Lê Thanh Hiển và Đỗ Kim Chung đã có hành vi giúp sức cho Phạm Văn Hà, Giám đốc Công ty, lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu thực tế của doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Việc khởi tố thêm hai bị can được thực hiện trong quá trình Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Vũ Hoàng Hải, được biết đến với tên gọi Hải Sapa TV, cùng các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Trước đó, ngày 24/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về các hành vi “Lừa dối khách hàng” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

leftcenterrightdel
 Hai bị can Vũ Hoàng Hải và Bùi Thị Kim Tuyên (vợ của Hải).

Liên quan đến vụ án, Vũ Hoàng Hải bị điều tra về hành vi “Lừa dối khách hàng”; Phạm Văn Hà, Giám đốc Công ty Hoàng Nam và Bùi Thị Kim Tuyên đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vụ án liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm thịt trâu sấy từ năm 2022. Trong quá trình kinh doanh, Vũ Hoàng Hải đã sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Hải cũng chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm “thịt trâu sấy khô tê cay” do Công ty Hoàng Nam sản xuất.

Theo tài liệu điều tra, nguyên liệu được sử dụng để sản xuất sản phẩm là thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ, trong khi sản phẩm được quảng cáo, giới thiệu là “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc”.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời xác định hậu quả thiệt hại để xử lý theo quy định của pháp luật.

H.Nguyên