Ngày 28/8, thông tin với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, đại diện VKSND quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Công Hán (35 tuổi, trú ở Thanh Oai, Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật hình sự.

leftcenterrightdel
Tài xế Ngô Công Hán bước ra sau vụ tai nạn. Ảnh: T.H.

Bị can Ngô Công Hán là tài xế lái ô tô tông thẳng vào cây xăng 111 đường Láng (Thịnh Quang, Đống Đa) vào khoảng 21h50 ngày 12/8.

Chiếc xe lao vào với tốc độ khá nhanh đã khiến nhiều xe máy bị hất văng, kéo lê và đè lên. Nhiều người đổ xăng bị hất tung ngã xuống đất nằm bất động. Trong đó, có nạn nhân nằm ngay cạnh bánh xe, máu chảy xung quanh.

Vụ việc khiến 8 người bị thương, trong đó có 2 nhân viên cây xăng, nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tài xế Ngô Công Hán vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,9mg/lít khí thở, cao gấp 2,25 lần mức kịch khung theo nghị định 100 (0,4mg/lít khí thở).

Bước đầu, tài xế Hán khai nhận, trước khi gây ra vụ tai nạn, Hán đã dự sinh nhật bạn và có uống rượu bia.

 

Vũ Phương