Sau khi VKSND TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, Công an thành phố Bảo Lộc đã tiến hành lệnh bắt tạm giam ông Hoàng Ngọc Duy (25 tuổi, ngụ phường 2, thành phố Bảo Lộc), đồng thời tiến hành lệnh khám xét trụ sở của Công ty cổ phần Việt Mỹ Education, tại số 131 Nguyễn Chí Thanh, phường 2 và trụ sở chính là trường cao đẳng “chui” Việt Mỹ tại số 45 Lý Tự Trọng, phường 1, thành phố Bảo Lộc.

leftcenterrightdel
Công an thành phố Bảo Lộc đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam bị can Hoàng Ngọc Duy 

Như báo chí đã đưa tin, để thành lập trường cao đẳng “chui” và tổ chức tuyển sinh, cấp bằng cho các học viên trên địa bàn, Hoàng Ngọc Duy đã tự phong cho mình chức danh Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Mỹ, tự làm con dấu và tự cấp bằng trung cấp, cao đẳng cho các học viên theo học tại trường. Cụ thể, Hoàng Ngọc Duy đã dựa vào các giấy phép thành lập Công ty Việt Mỹ Education và Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ do cơ quan chức năng cấp phép rồi làm giả các hồ sơ, thủ tục nhằm qua mặt cơ quan chức năng để đăng ký con dấu hoạt động mang các tên Trường trung cấp Nghề Việt Mỹ, Trường cao đẳng Việt Mỹ và Hệ thống trường Việt Mỹ.

leftcenterrightdel
Cơ quan chức năng khám xét các trụ sở Hệ thống trường Việt Mỹ tại Bảo Lộc 

Không những vậy, Duy còn sử dụng con dấu của Hệ thống trường Việt Mỹ để làm giả hồ sơ liên kết với Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, sau đó tổ chức tuyển sinh các lớp tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, đồng thời làm giả con dấu của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 và chữ ký của PGS. TS Nguyễn Quang Huy, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 để đóng dấu và cấp chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho hàng trăm học viên. 

Vụ việc đang được Công an thành phố Bảo Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

Phương Thảo