Ngày 24/11/2017, nhà anh Lê Tuấn Anh (SN 1993 ở khối 7, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) phát hiện chiếc két sắt của gia đình bị mất trộm 1 chiếc nhẫn vàng, 1 chiếc lắc vàng với tổng trị giá khoảng 25.000.000 đồng nên đã trình báo với cơ quan Công an.
 
leftcenterrightdel
 Trần Thái Phúc (phải) tại Cơ quan điều tra


Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc nhanh chóng triển khai lực lượng, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra và đã xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp trên là Trần Phúc Thái.
 
Quá trình điều tra, Thái còn khai nhận: Thái là người làm công và quản lý quán internet cho nhà anh Tuấn Anh nên biết rõ giờ giấc sinh hoạt của gia đình, biết cả mật khẩu chiếc két sắt mà thường ngày gia đình này thu tiền chơi điện tử của khách bỏ vào. Từ tháng 4/2017 đến ngày bị bắt, Thái đã lợi dụng những lúc cả nhà anh Tuấn Anh đi vắng, 6 lần lén lút mở két sắt để lấy trộm tài sản với tổng trị giá khoảng 35 triệu đồng. Số tài sản lấy trộm được, Thái dùng để chơi lô đề và tiêu xài cá nhân.

Phan Tài