Ngày 27/10/2023, đại diện VKSND huyện Bình Lục (Hà Nam) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 5 đối tượng để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

5 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Hiệp (SN 1994), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1992), Trần Thế Chung (SN 1990) cùng trú ở huyện Bình Lục; Nguyễn Trung Hiếu (SN 1996), trú ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam và Vũ Quang Huy (SN 1985) trú ở huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

leftcenterrightdel
 Cơ quan điều tra lấy lời khai 5 đối tượng. (Ảnh: CA Hà Nam).

Trước đó, ngày 15/10/2023, Công ty TNHH Victory Sportings Goods Việt Nam, đóng trên địa bàn thôn Cửa Câu Trại, xã Trung Lương, huyện Bình Lục trình báo tới cơ quan Công an về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 24 đôi giày thể thao, nhãn hiệu HOKA, có tổng trị giá ước tính khoảng 84 triệu đồng.

Xác định vụ việc có tính nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài, Công an huyện Bình Lục đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, làm rõ.

Quá trình điều tra, đến ngày 16/10/2023, Công an huyện Bình Lục đã làm rõ và bắt được 5 đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản trên.

Tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Hiệp cầm đầu khai nhận, vì cùng làm công nhân của Công ty nên lợi dụng lúc vắng người, chiều 14/10, Hiệp, Chung và Hiếu đã bàn bạc, phân công nhiệm vụ để trộm cắp giày của Công ty sau đó mang đi bán cho Tuấn và Huy lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Với thủ đoạn trên, trước đó các đối tượng còn thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tại Công ty Victory với số lượng hàng trăm đôi giày gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Đại diện VKSND huyện Bình Lục cho biết thêm, hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương trưng cầu định giá tài sản bị trộm cắp để củng cố hồ sơ xử lí các đối tượng theo quy định.

Mạnh Hải