Trao đổi với PV báo Bảo vệ pháp luật, Trung tá Trần Phúc Tú - Trưởng Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết: “Đơn vị đã phối hợp với Phòng PC46 Công an Nghệ An quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng gồm Phan Văn Trung (SN 1969, Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Tam Hợp) và Lê Đình Quyết (SN 1978, Trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng bản Ang) để điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong công tác quản lý và bảo vệ rừng gây hậu quả nghiêm trọng”.

leftcenterrightdel
 Số gỗ bị phát hiện tại hiện trường. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Theo điều tra của cơ quan chức năng, vào thời điểm cuối tháng 2/2017, trong lúc tuần tra rừng, đội liên ngành của huyện Tương Dương đã phát hiện nhiều cây rừng bị đốn hạ thuộc khu vực giáp ranh xã Tam Hợp, xã Lưu Kiền (huyện Tương Dương) và xã Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn).

Được biết số gỗ bị chặt hạ tại tiểu khu 697 và tiểu khu 683 thuộc xã Tam Hợp, gồm có 38 cây gỗ, với tổng khối lượng khoảng 70m3 gỗ tròn, thuộc nhóm 2 đến nhóm 4. Ở một số tiểu khu khác, lực lượng chức năng cũng phát hiện rải rác các gốc cây bị chặt, chưa kịp tẩu tán tang vật. Đây là khu vực rừng thuộc ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ.

Sau quá trình khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, ngày 27/3, cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương đã quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng” để phục vụ điều tra.

Tuy nhiên, trong quá trình xác minh, nhận thấy vụ án có nhiều tính chất phức tạp cần làm rõ, nên lãnh đạo Công an huyện Tương Dương quyết định chuyển hồ sơ, phối hợp với cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý.

Xác nhận thông tin trên, ông Trần Xuân Trường – Trưởng phòng 3 (Kiểm sát điều tra án kinh tế và chức vụ), Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An thông tin thêm: “Chủ rừng đã vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng. Chiều 15/12, lãnh đạo Viện kiểm nhân dân tỉnh Nghệ An đã phê duyệt các quyết định của cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An”.

Nguyễn Lý