Bắt khẩn cấp 5 đối tượng cung cấp 600 bằng lái giả

Thượng tá Trần Quang Thắng, trưởng Phòng an ninh điều tra Công an TP Cần Thơ, cho biết năm đối tượng cung cấp bằng lái giả vừa bị bắt giam gồm: Ngô Văn Hổ, ngụ huyện Tam Bình, Vĩnh Long; Dương Văn Kim, ngụ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang; Nguyễn Đình Sáu, Nguyễn Đình Mạnh (hai anh em ruột) và Trần Văn Bay đều tạm trú tại thị xã Thuận An, Bình Dương.

Giả bằng từ hạng A-E

Ngô Văn Hổ (Chín Hổ) được xác định là đầu mối chính cung cấp bằng lái giả tại khu vực ĐBSCL, bị bắt khẩn cấp tại ngã ba huyện Tam Bình (Vĩnh Long) trên quốc lộ 1A lúc 0g ngày 22-4. Khám xét người và xe của Chín Hổ, công an phát hiện 18 giấy phép lái xe giả cùng toàn bộ hồ sơ gốc... giả và một bằng tốt nghiệp THPT giả.

bằng giả
bằng giả

Cùng thời gian trên, một toán trinh sát khác phối hợp với lực lượng tuần tra giao thông đã chặn xe khách 16 chỗ tại trạm thu phí cầu Cần Thơ để bắt nóng đối tượng thứ hai là Dương Văn Kim. Người này nhanh chóng khai nhận mình là lơ xe và là mắt xích giao nhận bằng lái giả cho Chín Hổ.

Từ thông tin của hai đối tượng này, cơ quan an ninh điều tra xác định còn ba đối tượng khác có liên quan đang ngụ tại tỉnh Bình Dương. Sáng hôm sau, đối tượng Nguyễn Đình Mạnh bị bắt. Khám xét nhà, lực lượng công an thu giữ nhiều bằng lái, hồ sơ giả cùng các sổ ghi nhận quá trình cung cấp bằng cho các cá nhân trong đường dây. Cùng ngày, Nguyễn Đình Sáu và Trần Văn Bay cũng bị bắt.

Điều tra ban đầu và qua kết quả giám định của bộ phận kỹ thuật hình sự cho thấy các giấy phép lái xe được làm giả bằng cách dùng bằng lái xe thật scan hai mặt, sau đó bôi xóa tên và ghi lại tên mới, dán hình rồi đóng dấu nổi giả. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy chữ ký của người cấp bằng được in chứ không dùng chữ ký “sống”. Các hồ sơ gốc cũng được đường dây này làm giả từ chữ ký tới con dấu. Ông Thắng nói đường dây này cung cấp bằng lái giả từ hạng A-E, bằng thuyền trưởng máy trưởng các loại và không loại trừ cung cấp cả bằng lái xe container.

2-3 ngày là có bằng

Cuối năm 2010, Phòng an ninh điều tra Công an TP Cần Thơ nhận được nguồn tin về đường dây cung cấp bằng lái giả đang hoạt động trên địa bàn. Theo ông Thắng, chưa đầy một tuần thì Kim và Chín Hổ giao dịch một lần. Trưa, xe xuất phát từ Hậu Giang đến ngã ba huyện Tam Bình thì Kim nhận từ tay Chín Hổ hồ sơ của những người cần làm bằng giả gồm hình, chứng minh nhân dân, tiền... để đến Bình Dương trao lại cho các đối tượng khác. Khuya cùng ngày xe quay về giao lại bằng lái giả (hồ sơ giao từ tuần trước) cho Chín Hổ. Do việc giao nhận diễn ra vào thời điểm giữa trưa và giữa khuya nên suốt một thời gian dài các đối tượng này không bị phát hiện.

Sau khi giấy tờ được chuyển tới Bình Dương, Sáu sẽ đứng ra nhận tại một tiệm tạp hóa, sau đó chuyển cho Mạnh để đưa tới “lò”. Nếu người mua cần nhận bằng sớm thì trả tiền cao hơn, chỉ trong 2-3 ngày sẽ có bằng lái giả để vi vu trên đường. Theo khai nhận từ những người mua bằng, giá mua một bằng lái hạng E là 11,5 triệu đồng, các bằng khác giá giảm dần tùy hạng bằng tương ứng.

Chân rết khắp các tỉnh

Qua làm việc với cơ quan điều tra, Mạnh khai nhận cung cấp bằng lái giả không chỉ cho Hổ mà còn nhiều đối tượng khác ngoài khu vực ĐBSCL. Còn với Chín Hổ thì hệ thống “cò” đã bò chân rết xuống tất cả các tỉnh trong vùng. Trong các sổ tay giao hàng mà Mạnh còn lưu lại, chỉ riêng với Chín Hổ đã giao dịch trên 200 bằng.

Còn theo lời khai của Mạnh, cứ cách một tuần Mạnh xuất cho Chín Hổ 8-10 bằng giả cùng hồ sơ suốt từ giữa năm 2010 đến khi bị bắt. Ngoài việc cung cấp bằng lái giả, các đối tượng này còn cung cấp cả chứng chỉ học nghề lái xe từ trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe thuộc Trường Cảnh sát nhân dân và giả luôn chữ ký, con dấu của đơn vị này.

Qua điều tra cho thấy tất cả bằng lái xe giả đều giả chữ ký của phó giám đốc Sở GTCC TP.HCM Dương Hồng Thanh.

Ông Thắng nói chính vì điều này mà lực lượng công an đang tích cực xác minh liệu đường dây cung cấp bằng lái giả này có liên hệ gì với vụ việc mà báo đã thâm nhập điều tra và đăng tải trên số báo ra ngày 9-5 không. Bởi vì đường dây cung cấp bằng giả mà chúng tôi nêu cũng có cách làm bằng giả tương tự và người ký cấp bằng cũng là chữ ký của ông Thanh được scan và in ra. Mở rộng điều tra, thượng tá Thắng nói số lượng bằng giả còn có thể tăng nhiều.

Theo Phương Nguyên
Tuổi Trẻ