Ngày 27.2, tin từ Công an quận Ô Môn, TP. Cần Thơ cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Hoàng (giáo viên một trường THPT ở quận Ô Môn) để điều tra về hành vi Cưỡng dâm.
 
Theo đó ngày 26.10.2013, sau tiết học thể dục buổi chiều, khi thấy học sinh đã về gần hết, Hoàng gọi em L.T.K.L, học sinh lớp 10 ở lại nói có việc. Sau đó Hoàng kêu em L. vào nhà vệ sinh của giáo viên hỏi L. muốn nâng điểm kiểm tra hay không.
 
Liền sau đó Hoàng liên tục có những hành vi như sàm sỡ và hiếp dâm L.
 
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
 
Vụ việc xảy ra không lâu thì gia đình L. biết chuyện, làm đơn tố cáo Hoàng đến cơ quan chức năng.
 
Để gia đình L. rút đơn khiếu nại, Hoàng đã thỏa thuận và bồi thường cho gia đình em L. số tiền 70 triệu đồng. 
 
Theo thầy Trịnh Đình Vinh- Phó Hiệu trưởng trường THPT mà Hoàng đang dạy thì, sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình L. đến tháng 1.2014, Ban Giám hiệu trường đã tạm đình chỉ công tác đối với Hoàng. 
 
Trước đó, ông Bùi Minh Tâm- Đội phó đội điều tra tội phạm trật tự xã hội quận Ô Môn, cho biết, trong quá trình điều tra, Hoàng có thừa nhận hành vi giao cấu với em L. Tuy nhiên, dù học lớp 10 nhưng L. sinh năm 1996 (gần 18 tuổi) và việc giao cấu với em L. diễn ra với sự đồng ý của em L. chứ không phải là hành vi hiếp dâm. 
 
Tuy nhiên, qua nghiên cứu hồ sơ, Viện kiểm sát nhân dân TP.Cần Thơ và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ xác định đủ cơ sở chứng minh Hoàng thực hành vi cưỡng dâm nên yêu cầu Công an quận Ô Môn xử lý đúng quy định của pháp luật.
 
Theo Dân Việt