Chiều ngày 25/10, nguồn tin của BVPL cho biết, trước đó sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nhựt (SN 1967), trú xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Bị can Nguyễn Văn Nhựt bị khởi tố về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại Điều 142 Bộ luật hình sự.

Trước đó, ngày 20/10, các quyết định tố tụng đã được VKSND tỉnh Bình Thuận phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Nhựt (SN 1967, trú thôn 3, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) là giáo viên chủ nhiệm lớp 4B Trường Tiểu học Long Thạnh, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc.

Trong 2 tiết học vào chiều ngày 27/4, Nhựt đã 2 lần dùng tay sờ vào bộ phận sinh dục, đưa ngón tay vào sâu trong âm đạo cháu V.N.T.T (SN 10/4/2013) trong lớp học do mình chủ nhiệm.

leftcenterrightdel
 Bị can Nguyễn Văn Nhựt bị bắt tạm giam. Nguồn: baobinhthuan.

Chiều cùng ngày khi tan học về nhà, trong lúc tắm, cháu T. kêu đau rát bộ phận sinh dục nên mẹ cháu gặng hỏi, được cháu T. kể lại sự việc.

Sau khi đưa cháu T. đi khám tại bệnh viện, được cho biết cháu T. có dấu vết bị trầy xước bộ phận sinh dục, màng trinh bị rách, phụ huynh cháu T. đã đến Công an xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc trình báo.

Quá trình điều tra, cháu T. trình bày ngoài 2 lần nêu trên, trước đó trong các tiết học do Nhựt dạy khoảng từ đầu tháng 1 đến 27/4, Nhựt đã nhiều lần thực hiện hành vi tương tự đối với cháu T.

Ngày 11/9 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án, đến ngày 17/10 ra quyết định khởi tố bị can.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

PV