leftcenterrightdel
 Đối tượng Võ Văn Trụ tại cơ quan điều tra

Trước đó, ngày 11/6, Trụ đến Công ty Pouyuen trên Quốc lộ 1A (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) để làm việc. Khi đến nơi thấy công nhân bỏ làm, tụ tập gây rối nên Trụ tham gia.

Trong lúc đó, lực lượng cảnh sát cơ động thuộc Công an TP.HCM vào đội hình nhằm đảo bảo an ninh trật tự thì bị một số người quá khích dùng gạch đá và các vật dụng ném.

Trụ thấy vậy nên tham gia, nam thanh niên này bê một viên đá lớn trọng lượng hơn 30kg ném vào một cảnh sát cơ động khiến người này ngã xuống. May mắn chiến sĩ cảnh sát cơ động không bị thương. Trụ sau đó bỏ trở lại xưởng làm việc rồi về lại phòng trọ.

Cảnh sát sau đó mời làm việc với Trụ, nam thanh niên đã khai nhận toàn bộ vụ việc. “Hôm đó tôi nghe một số người hô hào rằng cảnh sát đánh dân nên chạy theo chứ bản thân không thấy việc cảnh sát đánh ai” – Trụ nói. Đối tượng này cũng khai rằng tối ngày hôm trước có nhậu say nên không làm chủ được hành vi.

 * Ngày 15-6, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Hữu Lộc (SN 1961, ngụ quận Tân Bình) về tội “Phá rối an ninh” theo Điều 118 Bộ luật Hình sự.
 

Theo hồ sơ vụ án, Trương Hữu Lộc là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Lộc lập trang Facebook viết bài, livestreams (truyền hình trực tiếp qua mạng xã hội)... có nội dung xuyên tạc các chủ trương của Nhà nước.

Trong thời gian Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (gọi tắt là Luật Đặc khu) và dự án Luật An ninh mạng, Lộc lên mạng xã hội nói xấu, xuyên tạc về chủ trương của Đảng và Nhà nước, đăng tải video clip kêu gọi lật đổ chính quyền, kêu gọi mọi người tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lộc đã thừa nhận hành vi phạm tội và xin được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyen William Anh (sinh năm 1985, quốc tịch Hoa Kỳ) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Tại cơ quan công an, Nguyen William Anh khai rằng nhập cảnh vào Việt Nam vào ngày 9-6 với mục đích du lịch 2 tuần, do thấy trên mạng xã hội kêu gọi biểu tình chống Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (gọi tắt là Luật Đặc khu) và Luật An ninh mạng nên tham gia.

Ngày 10-6, Nguyen William Anh tham gia nhóm tụ tập đông người, khi đi đến Công viên Hoàng Văn Thụ, TPHCM thì chụp ảnh, quay phim đăng lên trang Facebook và Twitter cá nhân; sau đó hòa vào dòng người theo trục đường Nguyễn Văn Trỗi tiến vào trung tâm TP. Trên đường đi, Nguyen William Anh kêu gọi mọi người phá hàng rào, lật xe cảnh sát của công an và dân quân tự vệ để tiến vào trung tâm TP.

Cũng trong ngày 15-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án về các hành vi “gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ” để điều tra, xử lý những người liên quan trong vụ gây rối xảy ra trên địa bàn từ ngày 10 đến rạng sáng ngày 12-6 vừa qua.

Nam Phong